Cặp tình nhân lừa đảo

ANTD.VN - Ngày 2-1-2017, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với Đoàn Ngọc Gia và Đỗ Thị Ngân, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra thông tin, Đoàn Ngọc Gia (SN 1993), trú tại huyện Nga Sơn, Thanh Hóa đã lên mạng internet để tiếp cận và thực tập đến nhuần nhuyễn cách bóc tách vỏ bọc ni lon và tem nhãn bao bì của các sản phẩm điện thoại cao cấp như iPhone 7, iPhone 7 Plus và Samsung Galaxy S7, cùng các loại điện thoại của các hãng có thương hiệu, nổi tiếng trên thế giới mới trình làng tại Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản rất tinh vi.

Đối tượng Ngân

Ngày 19-12-2016, Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Đoàn Ngọc Gia và Đỗ Thị Ngân (SN 1988), trú tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 3 ngày sau, toàn bộ hồ sơ vụ án do các đối tượng trên gây ra  được chuyển đến Cơ quan CSĐT - CAQ Đống  Đa, Hà Nội để điều tra, xử lý. 

Đối tượng Gia

Trao đổi với Thượng tá Đỗ Xuân Tiến, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa, PV được biết các đối tượng trên có hành vi mua điện thoại “nhái” thương hiệu các hãng nổi tiếng trên thế giới, cho vào các hộp điện thoại chính hãng như iPhone 7, Samsung Galaxy S7… để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người tiêu dùng trên thị trường. “Theo kết quả điều tra ban đầu, từ 13 đến 16-12-2016, Gia và đồng bọn đã gây liên tiếp 7 vụ lừa đảo bằng thủ đoạn trên, chiếm đoạt tổng số tiền tới gần 120 triệu đồng” - Thượng tá Đỗ Xuân Tiến cho biết.

Vụ việc được phát hiện ngày 16-12, lúc đó khoảng 14h cùng ngày, CAP Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng nhận được trình báo của anh D, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội về nghi vấn Đoàn Ngọc Gia có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngay sau đó, CAP Bách Khoa phối hợp với lực lượng nghiệp vụ CAQ Hai Bà Trưng đã mời những người liên quan lên làm việc, xác định Gia đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua việc mua bán điện thoại di dộng với anh D. Gia khai do thiếu tiền tiêu xài và nợ nần nhiều người, đã nghĩ cách lừa đảo những người mua điện thoại di động.

Theo kẻ lừa đảo khai nhận, cách đó 3 ngày, Gia từ quê ra Hà Nội và để thực hiện ý định phạm tội, đối tượng này mua chiếc điện thoại di động do Trung Quốc sản xuất, làm “nhái” kiểu dáng điện thoại Samsung Galaxy S7 của Hàn Quốc, với giá 2,2 triệu đồng của một phụ nữ ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, thông qua mạng internet.

Công đoạn tiếp theo, Gia đã bỏ 20 triệu đồng ra mua chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy S7 chính hãng tại Siêu thị điện máy HC, lấy hóa đơn rồi mang về một nhà nghỉ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bằng kỹ thuật bóc tách, dán lại tem nhãn và vỏ giấy bóng kính của hộp điện thoại chính hãng được học mót trên mạng internet và luyện tập thành thục, Gia đã “hô biến” chiếc điện thoại “nhái” vào bên trong chiếc hộp đựng điện thoại chính hãng Samsung, rồi nhờ bạn ở đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai tìm mối tiêu thụ và anh D chính là nạn nhân trong vụ lừa đảo này, đã mua phải chiếc điện thoại “nhái” của Gia với giá 13 triệu đồng.

Sau đó, Gia gửi chiếc điện thoại chính hãng mua ở Siêu thị điện máy HC, đường Tam Trinh, về quê cho Ngân để bán cho một người ở TP Thanh Hóa với giá tiền gần tương đương giá trị thực của sản phẩm bày bán trong siêu thị.

Sau “phi vụ” trên, Gia thấy dễ lừa đảo đã rủ Ngân cùng tham gia. Ngày 14-12, Gia mua chiếc điện thoại “nhái” iPhone 7 Plus rao bán trên mạng internet với giá 2,1 triệu đồng, rồi đầu tư 22 triệu đồng mua chiếc iPhone 7 Plus 32 GB chính hãng tại cửa hàng Thế giới di động ở số 500, phố Xã Đàn, quận Đống Đa. Sau khi thao tác tráo đổi điện thoại “nhái” vào trong hộp điện thoại chính hãng như vụ trước, Gia tiếp tục nhờ bạn ở đường Tam Trinh gọi khách để bán với giá 19 triệu đồng. Chiếc điện thoại chính hãng Gia gửi xe khách về quê để Ngân bán được 17 triệu đồng. 

“Bằng thủ đoạn tương tự, Gia đã lừa bán được 1 chiếc iPhone 7 Plus 32 GB và 2 chiếc iPhone 7 Plus 128 GB cho khách với giá tổng cộng 59 triệu đồng, trong khi 3 chiếc điện thoại “nhái” đối tượng chỉ mua với giá 6,1 triệu đồng” - Một Điều tra viên CAQ Đống Đa thông tin và cho biết sự ranh ma trong cách thức lừa đảo của Gia là đánh vào lòng tin khách hàng bằng những chiếc hóa đơn mua hàng thật tại các siêu thị. Bởi lẽ, khi mua hàng, khách thường không mấy chú ý đến “nội dung” bên trong hộp vì thấy nó được niêm phong kỹ càng, có tem nhãn chuẩn và chỉ liếc qua hóa đơn xuất bán của siêu thị là “ok”. Mặt khác, Gia chỉ bán cho những vị khách muốn mua điện thoại qua mạng internet, nên không ai biết rõ lai lịch nhân thân người bán, kẻ mua. Cũng theo Gia khai, những chiếc điện thoại thật trong các “phi vụ” trên được đối tượng tuồn về quê bán được gần 40 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa phối hợp với CAQ Hai Bà Trưng còn làm rõ ngày 15-12-2016, Gia tiếp tục mua 2 chiếc điện thoại “nhái” iphone 7 Plus với giá tiền 4,2 triệu đồng để lừa bán cho anh T, ở quận Cầu Giấy.