Cảnh sát biển bắt 4 tàu mua bán trái phép 400.000 lít dầu DO

ANTĐ - Lực lượng Cảnh sát biển vừa bắt giữ 2 tàu nước ngoài và 2 tàu cá Việt Nam có hành vi mua bán trái phép hơn 400.000 lít dầu DO trên biển.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 24-7, trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thuộc vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thuộc Bộ Tư lệnh Việt Nam (Bộ Quốc phòng) bắt quả tang tàu dầu vỏ sắt TAKUZAN và 1 tàu dầu không có ký hiệu mang quốc tịch Thái Lan đang sang mạn trái phép xăng dầu cho 2 tàu cá Việt Nam mang số hiệu BV-92478 TS và BV-92479TS.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ vụ mua bán trái phép xăng dầu trên biển


Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tàu TAKUZAN có 7 thuyền viên do ông Senlnat (SN 1967, quốc tịch Thái Lan) làm thuyền trưởng, trên tàu còn khoảng 100.000 lít dầu DO. Còn tàu dầu không có ký hiệu có 11 thuyền viên do ông Ken Kunl (SN 1970, quốc tịch Thái Lan) làm thuyền trưởng cũng đang vận chuyển khoảng 300.000 lít dầu DO.

Kiểm tra 2 tàu cá Việt Nam, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện các trên các tàu này chứa khoảng 30.000 lít dầu DO.

Cả 4 chiếc tàu trên đều không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận đã nhiều lần sang mạn xăng, dầu trái phép cho các tàu cá Việt Nam trên biển.

Lực lượng Cảnh sát biển đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật để tiếp điều tra làm rõ.