Cảnh báo mối quan hệ tình cảm thông qua facebook

ANTĐ - Nghi ngờ bạn gái có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, Nguyễn Văn Chiến (SN 2000), ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội, đã cùng đồng bọn lập mưu ném người yêu từ trên gác 2 xuống đất dẫn đến tử vong.

Hôm nay (24-7), Thượng tá Nguyễn Xuân Trường, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án mạng tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đối với các bị can Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Đức Tuấn (SN 2000, trú tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh) can tội giết người.

Khoảng sân nhà Tuấn, nơi em L bị ném từ trên lan can tầng 2 xuống đất

Cho đến bây giờ, những người dân ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh vẫn còn chưa hết bàng hoàng và căm phẫn bởi cái chết thảm của em Nguyễn Ngọc L (SN 1999, ở quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội).

Hành vi phạm tội giết người của Chiến cùng đồng bọn rất dã man, vô nhân tính. Chiến và bạn thân đã dựng lên màn kịch đứng ngoài lan can “hóng gió”, rủ L ra rồi cùng nhau nhấc bổng bạn gái ném qua lan can rơi xuống đất.

Tuấn và Chiến

Kịch bản kết liễu đời bạn gái bị nghi không chung tình với mình đã được Chiến cùng Tuấn dàn dựng công phu, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Theo lời khai của Tuấn, 18h ngày hôm đó, Chiến cùng đồng bọn rủ một số bạn gái, trong đó có L đi ăn xúc xích, rồi đến nhà Tuấn chơi. 20h30 cùng ngày, L nghe Chiến đã ra ban công tầng 2 nói chuyện, bất ngờ bị Chiến và Tuấn ném qua ban công xuống đất. Em L ngay sau đó được đưa đến Bệnh viện cấp cứu, nhưng do chấn thương quá nặng đã tử vong.

Được biết L là cô gái ngoan hiền, chăm chỉ, có tính thương người, hay nể bạn. Biết Chiến cùng các bạn đi chơi, L đã băn khoăn mãi rồi mới xin phép bố mẹ để nhận lời đến nhà Tuấn. “Không thể ngờ được những đứa trẻ khi đó mới 16 tuổi, đã nghĩ ra trò trả thù dã man, hèn hạ, ác hơn loài cầm thú đến như vậy” - Một người dân ở xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh bày tỏ sự phẫn uất khi nhớ lại vụ án cướp đi sinh mạng em L.

Theo lời khai của Chiến, giữa tháng 12-2015, qua mạng xã hội “facebook”, Chiến làm quen và nảy tình cảm yêu đương với em L. Một thời gian sau, Chiến phát hiện trong điện thoại của L có nhưng tin nhắn yêu đương với người khác đã nổi máu “hoạn thư”. Không biết chia sẻ nỗi đau này với ai, Chiến đã kể cho bạn thân là Nguyễn Đức Tuấn và hai đối tượng này thống nhất kế hoạch trả thù như đã nêu ở phần trên.

Theo cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh, đơn vị thụ lý điều tra, làm rõ hành vi giết người của Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Đức Tuấn, các đối tượng phạm tội đều còn rất trẻ, chưa có tiền án, tiền sự, nhưng chỉ vì ghen tuông vô cớ đã nghĩ ra trò đoạt mạng người khác để trả thù một cách tàn bạo. Trong bản kết luận điều tra vụ án, nguyên nhân em L tử vong là do vỡ xương sọ, tụ máu dưới màng não cứng gây chèn ép não. Hiện vụ án đã được cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Đức Tuấn trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội giết người (theo khản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự).

Vụ việc là nỗi đau không chỉ riêng đối với gia đình em L, mà còn gây phẫn uất cho biết bao người chứng kiến và hiểu rõ câu chuyện tình ái của đôi trẻ chưa đến tuổi trưởng thành. “Những mối quan hệ thông qua mạng xã hội, dẫn đến tình cảm yêu đương đang được một bộ phận giới trẻ trong xã hội ưa chuộng. Tuy nhiên, những mối quan hệ tình cảm kiểu này rất dễ đổ vỡ và phát sinh hệ lụy phức tạp, bởi những nhân vật chính đều ở cách xa nhau, nên không thể hiểu rõ về nhau.

Họ chỉ có thể cảm nhận được tình cảm một cách chơi vơi thông qua sắc diện con người, chứ không thể hiểu rõ nội tâm, tình cảm của nhau. Và còn nhiều yếu tố khác, sẽ đưa đẩy mối quan hệ thông qua mạng xã hội trở thành những câu chuyện bi thương, ai oán…” - Thượng tá Phạm Nam Thắng, Đội trưởng Đội CSHS - CAH Đông Anh nhận xét và cho rằng cần thận trọng bởi các mối quan hệ thông qua mạng xã hội.

Điều này cho thấy các bậc phụ huynh, tổ chức, đoàn thể, nhà trường cũng cần quan tâm giáo dục, chăm sóc con em mình hơn nữa, để các em nhận thức được việc gì cần làm và cái gì không nên làm trong quan hệ tình cảm, định hướng cho các em đến một tương lai tưới sáng, tốt đẹp và lành mạnh.