Can ngăn đánh nhau, bị hàng xóm xô ngã khiến tử vong

ANTĐ - Để cho một số hàng xóm đánh bạc tại nhà mình, khi người chơi xảy ra mâu thuẫn, Dương Văn Sang vào can ngăn thì bị xô ngã dẫn đến tử vong.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 26-8, tại ấp Tấn Phước, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang, Phan Văn Bình (SN 1984) đến nhà Dương Văn Sang tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền với Tô Văn Việt (SN 1984), Lê Văn Trưởng (SN 1967), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1973), Huỳnh Thị Ba (SN 1966, đều trú tại địa phương).

Đến khoảng 20h cùng ngày, Việt đứng dậy không chơi nữa. Cho rằng Việt "ăn non", Bình không đồng ý và nói Việt phải ngồi lại tiếp tục chơi. Hai bên lời qua tiếng lại, Bình cầm bộ bài ném vào người và dùng tay đánh Việt.

Thấy vậy, Sang chạy lại can ngăn liền bị Bình đánh nhiều cái trúng vào mặt và xô ngã xuống nền gạch bất tỉnh. Mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng Sang đã tử vong sau đó. 

Nhận được tin báo CAH Chợ Mới cùng các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi, bước đầu xác định Sang chết do gãy đốt sống cổ.

Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng Bình để tiếp tục điều tra, xử lý.