"Cán bộ Vip" và những chiêu lừa thuê xe

ANTĐ - Những ngày cuối cùng của tháng 10-2015, khách sạn 4 sao Minh H và khách sạn Đồng Hải ở Đà Nẵng xuất hiện một khách VIP giới thiệu là cán bộ tập đoàn kinh tế Bắc Đông Dương đại diện ở Việt Nam đi khảo sát đầu tư kinh tế ở một số tỉnh thành, trong đó có Đà Nẵng. Cán bộ này chìa ra chứng minh thư nhân dân mang tên Trần Kim Đức và thuê  ở dài ngày. 
"Cán bộ Vip" và những chiêu lừa thuê xe  ảnh 1

Hốt hoảng vì xe xịn “bốc hơi” 

Vị cán bộ VIP này đã tìm đến công Công ty Trịnh Thiếu Khang ký hợp đồng thuê xe ô tô bán tải Mitsubishi Triton mới, màu đỏ, BKS 43C-095.51, để lại GPLX và CMND mang tên Nguyễn Minh Sơn (SN 1987, trú ở Yên Phụ, Hà Nội). Người này tiếp tục đến Công ty Vận tải Vitraco thuê xe bán tải hiệu Nissan, rồi thông báo với khách sạn sau khi đi sang Quảng Nam vài ngày và quay lại ở tiếp, sẽ thanh toán một thể. Vài hôm sau, vị khách quay trở lại khách sạn và tiếp tục dùng hàng loạt giấy tờ mang nhiều tên khác nhau nhưng có dán kèm ảnh của mình đến Công ty Phú Mỹ Phát, Công ty Thương mại Huỳnh Phú để thuê xe ô tô bán tải hãng Ford. 

Tất cả các loại xe ô tô bán tải mà gã thanh niên tự xưng là cán bộ tập đoàn kinh tế này thuê đều là loại xe mới, vừa sản xuất năm 2014 và 2015. Những chiếc xe này đều có giá trị trên 600 triệu đồng trở lên. Sau khi thuê xe, quá hạn phải trả như ghi trong hợp đồng, các chủ xe nhiều lần liên lạc với số điện thoại của người thuê để lại thì “thuê bao không tồn tại”. Xác minh tên tuổi ghi trên các giấy tờ để lại thì tá hỏa khi tất cả các giấy tờ đó đều là giả cả. 

Đầu tháng 11-2015, đồng loạt các đơn vị cho thuê xe trình báo Công an TP Đà Nẵng. Các khách sạn cũng cho biết kẻ thuê xe xưng là cán bộ tên Đức sau nhiều ngày ăn chơi đã xù tiền luôn. Công an TP Đà Nẵng xác định đây là một đối tượng lừa đảo nguy hiểm nên tiến hành truy bắt. Nhiều mũi trinh sát khác nhau đã tiếp cận các đầu mối thông tin có liên quan đến đối tượng này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối chiếu hình ảnh, cơ quan công an nhanh chóng xác định được tên thật của kẻ lừa đảo là Lê Văn Khuyên ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Khuyên từng một lần vào tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vừa ra tù cách đây không lâu. 

Vỏ bọc hoàn hảo

Sau khi ra khỏi tù, Khuyên vào TP.Hồ Chí Minh làm hàng loạt giấy phép lái xe, chứng minh thư nhân dân giả mang nhiều tên khác nhau rồi lên cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) khảo sát và biết được rằng tại Campuchia và một số nước trong khu vực Đông Nam Á rất chuộng các loại xe bán tải đời mới. Bằng những trò tinh vi của mình, Khuyên cũng nhanh chóng kết nối được với một đối tượng khác ở cửa khẩu để trợ giúp cho mình trong việc tẩu tán những chiếc ô tô sang nước ngoài. Số tiền sẽ được ăn chia theo tỷ lệ 7-3. 

Trong vai là cán bộ tập đoàn Bắc Đông Dương, Khuyên đi đến nhiều thành phố lớn của Việt Nam và nhận thấy ở Đà Nẵng thủ tục cho thuê xe ô tô rất đơn giản, rất dễ lợi dụng để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản, nhất là khâu kiểm tra giấy tờ không nghiệm ngặt. Khách hàng chỉ cần thuê với giá cao là các chủ xe đồng ý ngay. Đặc biệt, tất cả các địa điểm cho thuê xe bán tải đều có các loại xe mới. 

Với vỏ bọc hoàn hảo cộng với những loại giấy tờ giả tinh vi, Khuyên đã thuê hàng loạt ô tô sau đó tự lái về cửa khẩu Mộc Bài rồi liên hệ với đồng bọn để đưa xe qua cửa khẩu rồi bán cho những người có nhu cầu bên Campuchia. Bán được xe, Khuyên lại tiếp tục quay về Đà Nẵng để thuê xe khác mang đi bán tiếp. 

Sau khi xác định được nhân thân cũng như nhiều thông tin chính xác về đối tượng Lê Văn Khuyên. Các trinh sát tiến hành theo sát đối tượng này khi gã vừa từ Mộc Bài quay về Đà Nẵng. Cơ quan điều tra quyết định phá án, ngay khi Lê Văn Khuyên đang tiếp cận và dùng các giấy tờ giả để làm thủ tục thuê xe bán tải của một công ty ở Ngũ Hành Sơn. Khám xét người Khuyên cũng như nơi gã lưu trú, cơ quan điều tra  thu được 2 GPLX ô-tô hạng B2 giả mang tên Nguyễn Minh Thành (SN 1987, trú tại Mễ Trì, Từ Liêm, TP Hà Nội), Trần Anh Tuấn (SN 1987, trú tại Đông Sơn, Chương Mỹ, TP Hà Nội), 1 CMND mang tên giả Trần Anh Tuấn, 3 điện thoại di động, gần 10 sim điện thoại, 4 ảnh chân dung của Khuyên trong trang phục cảnh sát Campuchia, 2 thẻ ATM và một số hình ảnh chân dung chuyên để làm chứng minh. 

Khuyên thú nhận dự tính trong tháng 11 này sẽ dùng số giấy tờ này để thuê xe bán tải ở TP Đà Nẵng rồi tiếp tục bán sang Campuchia. Nhiều công ty bị Khuyên lừa đảo cho biết các giấy tờ giả Khuyên làm giống y như thật, nhìn dáng vẻ và phong thái của Khuyên cũng giống như cán bộ, Khuyên lại sẵn sàng nâng giá thuê xe lên gấp đôi nên mọi người mới “sập bẫy”. Không chỉ là kẻ lừa tiền tinh vi, tay cán bộ kinh tế giả danh này còn lừa tình rất nhiều phụ nữ dưới vỏ bọc cán bộ VIP. Ít nhất cũng đã có 4 cô gái bị Khuyên cho vào bẫy lừa tình.