Cầm dao đâm chết hàng xóm vì mâu thuẫn việc đánh cá

ANTD.VN - Nguyễn Văn Luyên và ông Đàm Văn Thêu là hàng xóm cùng làm trang trại có ao cá ở cạnh nhau. Trong lúc cãi vã vì tranh chấp việc đơm đóm đánh bắt cá tôm, Nguyễn Văn Luyên đã dùng dao đâm chết ông Thêu.

Ngày 27-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Thường Tín, Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Luyên. Đối tượng này đã đến Công an huyện Thường Tín đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi giết người trước đó.

Đối tượng Nguyễn Văn Luyên tại cơ quan công an

Khoảng 23h ngày 22-7, Công an huyện Thường Tín tiếp nhận tin báo về việc tại xã Tân Minh xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là ông Đàm Viết Thêu, trú tại xã Tân Minh. Người đâm ông Thêu dẫn đến tử vong là Nguyễn Văn Luyên (SN 1970) ở cùng xã. Luyên đã bỏ trốn sau khi gây án. Nguyên nhân vụ án mạng được xác định là do mâu thuẫn trong việc tranh chấp nơi đánh cá.

Ngay trong đêm, sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thường Tín và các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, phối hợp với người dân và chính quyền địa phương đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tang vật vụ án

Theo thông tin từ công an cơ sở cho hay, ông Đàm Viết Thêu và Nguyễn Văn Luyên cùng làm kinh tế trang trại trong cánh đồng ở xã Tân Minh, cách khu dân cư khoảng 2km. Khoảng 21h30 ngày 22-7, ông Đàm Viết Thêu và Nguyễn Văn Luyên, cùng nhiều người khác tổ chức uống rượu với nhau.

Trong lúc "chén chú chén anh", 2 bên lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn trong việc đánh cá ở cống. Lúc này, nhiều người có mặt đã can ngăn nên Luyên đi về trang trại, còn ông Thêu vẫn đứng ở phía ngoài sân, gần trang trại của Luyên tiếp tục chửi bới.

Sau khi quay vào nhà, Luyên đã lấy một con dao chọc tiết lợn của gia đình và quay ra cổng, lao vào đánh nhau với ông Thêu. Thấy Luyên cầm dao hung hãn lao vào chém ong Thêu, vợ con của đối tượng đã chạy theo can ngăn và đều bị Luyên dùng dao làm bị thương.

Trong lúc đánh nhau, Luyên bị ông Thêu dùng gậy tre hất xuống mương nước. Khi vùng dậy được, Luyên đã dùng dao đâm ông Thêu nhiều nhát, trong đó có 1 vết đâm trúng ngực gây mất nhiều máu, gục tại chỗ. Người dân đã đưa ông Thêu đi bệnh viện Thường Tín cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong khi đến bệnh viện.

Sau khi sự việc xảy ra, Luyên đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Tín đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Luyên về hành vi “giết người”.

Phát hiện Luyên đang trốn tại nhà người quen ở một tỉnh miền Trung, Thượng tá Nguyễn Văn Phiên, Phó trưởng Công an huyện Thường Tín đã trực tiếp vận động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú.