Bỏ học, ở nhà lập ổ nhóm trộm cắp xe máy

ANTD.VN -Hai thanh niên ở độ tuổi 18-20, không học hành, không công ăn việc làm đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy để bán lấy tiền ăn chơi, tiêu xài...

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn, tổ công tác CAH Sóc Sơn, Hà Nội đã phát hiện 2 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra hành chính, 2 thanh niên không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy đăng ký xe máy nên tổ công tác đã mời về trụ sở để điều tra. 

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng Nguyễn Hữu Thái, 18 tuổi và Nguyễn Quang Vũ, 20 tuổi, trú ở xã Kin Lũ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội khai nhận, tối ngày 8-5, đã rủ nhau đi đường, xem ai có sơ hở thì trộm cắp tài sản.

Khi đến đoạn đường 131 thuộc thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Thái nhìn thấy 1 chiếc xe máy dựng trước cửa quán internet. Ngay lập tức, Thái ra hiệu cho Vũ quay xe lại và đứng cảnh giới phía ngoài, còn mình cầm theo vam phá khóa đi vào trong, bẻ gãy khóa xe rồi tẩu thoát. Hai đối tượng sau đơ đem cầm cố chiếc xe lấy gần 2 triệu đồng.

Bỏ học, ở nhà lập ổ nhóm trộm cắp xe máy ảnh 1

Hai đối tượng Nguyễn Quang Vũ và Nguyễn Hữu Thái tại cơ quan điều tra 

Điều tra mở rộng, Thái còn khai nhận trước đó từng gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn các xã của huyện Sóc Sơn. 

Vụ đầu tiên vào khoảng tháng 2 và tháng 3-2017, Thái cùng nam thanh niên tên Nguyễn Quang Trọng gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn.

Tiếp đó, đến 9h ngày 21-7, Thái cùng với Trọng gây ra một vụ trộm cắp xe  máy khác tại thôn Trung Na, xã Thanh Xuân. 

CAH Sóc Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.