Bộ đôi "chập" nhau đi trộm cắp

ANTD.VN - CAQ Long Biên đang phối hợp với CAQ Ba Đình, Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản do 2 đối tượng Hoàng Ngọc Tiến và Mai Văn Vinh gây ra trên địa bàn các quận trong thời gian gần đây... 

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Khoảng 11h30 ngày 23-8, tổ CSHS CAP Phúc Đồng, quận Long Biên trong quá trình tuần tra tại địa bàn phát hiện 2 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Các đối tượng khai là Hoàng Ngọc Tiến (SN 1982, ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) và Mai Văn Vinh (SN 1990, ở xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong người Vinh có 2 chiếc điện thoại đều bị khóa sim và chiếc xe máy Wave màu đỏ, BKS: 29Z9 - 3050 do Vinh điều khiển không xuất trình được giấy tờ, chứng minh nguồn gốc. Ngay lập tức, tổ công tác yêu cầu 2 đối tượng về cơ quan công an để làm rõ.  

Qua đấu tranh, Hoàng Ngọc Tiến khai nhận chiếc điện thoại di động Nokia 1280 là tang vật vụ trộm cắp do Tiến và Vinh vừa gây ra trước đó vài giờ tại một nhà dân trên phố Tô Ngọc Vân (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Ngoài ra, Tiến còn khai nhận, ngày 12-8, trong lúc lang thang ở khu vực dân cư số 8 phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, đối tượng đã trộm cắp chiếc xe máy Honda Wave, màu đen BKS: 18X1 - 5138 và 1 máy cắt cỏ có tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Ngay sau đó, Tiến điều khiển xe về đầu ngõ 81 Hoàng Hoa Thám rồi bán xe cho đối tượng tên Thủy (chưa rõ nhân thân, địa chỉ) với giá 3 triệu đồng.  Cùng thủ đoạn tương tự, ngày 19-8, Tiến điều khiển xe máy BKS: 29Z9 - 3050, chở Mai Văn Vinh đến phố Tô Ngọc Vân rồi đột nhập căn nhà đang hoàn thiện, trộm cắp 1 máy khoan và 1 ĐTDĐ Nokia 1280. 

Mai Văn Vinh cũng khai nhận, ngày 16-8, đối tượng đột nhập một nhà dân tại xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, trộm cắp chiếc ví da màu đen, bên trong có 700 nghìn đồng và một số giấy tờ mang tên Hoàng Xuân Hải và Vũ Thị Đào cùng chiếc điện thoại di động của hãng Viettel.

Sau đó, Vinh thuê xe ra Hà Nội sống lang thang và “chập” với Tiến cùng nhau đi trộm cắp. Đêm 19-8, sau khi cùng Tiến đến  phố Tô Ngọc Vân (quận Tây Hồ) trộm cắp tài sản, về đến địa bàn phường Phúc Đồng thì bị kiểm tra, bắt giữ.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Hoàng Ngọc Tiến đã có 4 tiền án, trong đó có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, còn Mai Văn Vinh cũng từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị TAND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 14 tháng tù vào tháng 7-2012.