Bỏ cả ma túy và lựu đạn để chạy khi phát hiện Công an

ANTD.VN - Phát hiện thấy Công an đến, 3 nam thanh niên bất ngờ bỏ của chạy lấy người. Khi khám phương tiện, lực lượng Công an thu giữ gần 1kg ma túy đá và 1 quả lựu đạn.

Đối tượng Nguyễn Xuân Chiến

Trước đó, vào khoảng sáng 28-9, qua công tác tuần tra kiểm soát dọc tuyến đường QL1A thuộc địa phận thôn Chánh Hòa, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình, đã phát hiện 3 nam thanh niên đang ngồi ăn cơm tại quán cơm Lê Mão có biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác đến kiểm tra thì bất ngờ 3 nam thanh niên bỏ chạy để lại trên sân quán 01 xe ô tô mang BKS 37A-271.93. Tiến hành truy đuổi nóng, tổ công tác đã bắt giữ được Nguyễn Xuân Chiến (SN1981, trú ở Quỳnh Khôi, huyện Yên Thành, Nghệ An). Bước đầu, Chiến khai nhận chiếc xe ô tô trên là của Chiến, mà trước đó Chiến nhờ Đặng Văn Dũng (SN1982, trú ở Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An) thuê giúp để vận chuyển ma túy vào TP. Hồ Chí Minh.

Kiểm tra trên phương tiện này, lực lượng Công an thu giữ được 7 gói ma túy đá có trọng lượng 823,525g, 01 bộ dụng cụ tự chế sử dụng ma túy đá, 01 cân tiểu ly, 01 điện thoại, cùng một số giấy tờ cá nhân khác và 01 quả lựu đạn màu vàng.

Số ma túy đá được phát hiện trên xe ô tô 

Về nguồn gốc số ma túy trên, đối tượng Nguyễn Xuân Chiến khai nhận, vào ngày 24-9, Chiến và Đặng Văn Dũng gặp một người đàn ông không rõ địa chỉ đặt vấn đề thuê Chiến vận chuyển ma túy vào TP. Hồ Chí Minh với giá 20 triệu đồng.

Chiến đồng ý và nhờ Dũng thuê xe ô tô làm phương tiện vận chuyển và trong khi nhận hàng ở ngã ba Diễn Châu, Nghệ An, Nguyễn Xuân Chiến đón thêm một người bạn của Dũng (không rõ tên) đi cùng xe và sau đó đã bị Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình phát hiện và bắt quả tang.

Trưa 29-9, qua công tác truy xét Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình, đã bắt giữ được đối tượng Đặng Văn Dũng khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Nghệ An và tiến hành đưa về Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình, để đấu tranh, làm rõ.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ và Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình vẫn đang tiếp tục triển khai lực lượng để truy bắt đối tượng đang bỏ trốn.