Bí mật trong những kiện hàng được chuyển phát nhanh

ANTĐ - Thuê chung cư cao cấp để đóng gói ma túy, rồi phân phối hàng qua dịch vụ chuyển phát nhanh từ Hà Nội và TP.HCM, đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh này đã bị Công an Hà Nội phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triệt phá.

Các đối tượng chính trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy 

Lôi kéo người tình trẻ tham gia 

CQĐT CATP Hà Nội ngày 11-5 đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can trong đường dây mua bán, tàng trữ ma túy tổng hợp, bằng thủ đoạn sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển ma túy từ Hà Nội vào TP.HCM tiêu thụ.

Cầm đầu đường dây phạm tội này là Đàm Trọng Thắng (SN 1953), trú ở phường Tân Mai, TP Biên Hòa, Đồng Nai; đối tượng có 1 tiền án về tội tham ô tài sản. Khoảng đầu năm 2014, Thắng cặp kè với Hoàng Bích Ngọc (SN 1985), quê quán huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Thời điểm này, Ngọc mới ly hôn và vào TP.HCM làm nghề tiếp thị rượu trong các quán bar. Còn Thắng kinh doanh khách sạn kiêm buôn bán, phân phối ma túy tổng hợp. Khi đã cảm thấy tin tưởng người tình trẻ, Thắng lôi kéo Ngọc tham gia. 

Tang vật vụ án 

Ngoài Hoàng Bích Ngọc, Thắng còn gây dựng “chân rết” ở Hà Nội là Nguyễn Huy Thông (SN 1982), HKTT tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm. Trong lần gặp Thông ở 1 quán bar tại TP.HCM hồi tháng  3-2015, Thắng nhận ra được ngay “chất” của gã trai 33 tuổi và quyết định lôi kéo. Theo thỏa thuận, Thông có nhiệm vụ nhận “hàng” ở Hà Nội rồi nhận tiền để thanh toán cho đối tác. 

Để tránh sự chú ý, phát hiện của cơ quan chức năng, trong quá trình hoạt động, Thông thuê một căn hộ tại khu đô thị khá sang trọng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng và rủ bạn gái là Nguyễn Thị Phương Anh (SN 1982) về ở cùng. Thời gian đầu hợp tác, mỗi lần chuyển “hàng”, Thắng đều cử người tình Hoàng Bích Ngọc ra Hà Nội, đến nhà Thông giám sát việc đóng gói ma túy. 

Bóc dỡ đường dây vận chuyển ma túy “khủng”

Tại căn hộ chung cư, các đối tượng bọc kín ma túy trong các gói hàng rồi gọi nhân viên dịch vụ nhận chuyển phát nhanh đến tiếp nhận, chuyển vào TP.HCM. 

CQĐT xác định, ngày 18-4-2015, Thắng ra Hà Nội, gặp và đưa cho Thông 500 triệu đồng để giao cho đối tượng tên “Cu” ở Bắc Ninh. Chiều 27-4-2015, Thắng bảo Ngọc đến một khu chung cư trên đường Âu Cơ, quận Tân Bình, nhận một chiếc cặp da và 170 triệu đồng từ 1 nam thanh niên để mang ra Hà Nội thanh toán tiền mua ma túy cho Tạ Chung Thành (SN 1991, ở Mê Linh, Hà Nội).

Tối cùng ngày, Thắng hướng dẫn Thông đến một quán cà phê trên đường Giảng Võ (Hà Nội) để nhận 4kg ma túy “đá” và giao cho người vận chuyển hàng 10 triệu đồng. Do số lượng “hàng” lớn nên Thắng bảo Ngọc ra Hà Nội giám sát việc đóng gói hàng. Phần lớn số ma túy được các đối tượng ngụy trang trong các túi đựng muối ớt, rồi chuyển phát nhanh vào TP.HCM. Đáng chú ý, quá trình giao dịch với đơn vị chuyển phát nhanh, Ngọc sử dụng CMND giả mang tên Bùi Thị Quyên để tránh bị phát hiện. 

Ngày 28-4-2015, Thắng chỉ đạo từ xa cho các “chân rết” ở Hà Nội tiếp tục nhận thêm “hàng” mang về tập kết tại nhà Nguyễn Huy Thông để vận chuyển vào TP.HCM. Lập tức, Tạ Chung Thành đến nhà Thông gặp Hoàng Bích Ngọc, nhận hơn 130 triệu đồng rồi sang địa bàn huyện Đông Anh lấy khoảng 1kg ma túy “đá”. Phi vụ này Thành được Ngọc đưa 20 triệu đồng tiền công vận chuyển. Cũng trong chiều 28-4, Thông còn nhận của đối tượng “Cu” ở Bắc Ninh 5.000 viên thuốc lắc. Để chuyển ma túy vào TP.HCM, Thông lấy vỏ hộp nhựa đựng kem khoai môn dừa, đổ được 2.800 viên thuốc lắc rồi dán băng dính. Số ma túy còn lại, Thông cất giấu để chuyển vào TP.HCM cho Ngọc và Thắng sau. 

Khoảng 19h30 ngày 28-4-2015, Thông và Ngọc đi taxi ra sân bay Nội Bài thì bị CAQ Hoàng Mai (Hà Nội) phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) kiểm tra, bắt giữ. Cơ quan công an thu giữ tại chỗ tang vật 2.800 viên thuốc lắc và 1 gói ma túy “đá”. Theo khai nhận của Thông, nếu vận chuyển ma túy trót lọt, Thông sẽ được Thắng trả công 14 triệu đồng. Khám xét túi xách của Ngọc, lực lượng chức năng thu giữ 1 CMND mang tên Bùi Thị Quyên.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Huy Thông, cơ quan công an thu giữ hơn 2,5kg ma túy “đá”, gần 1.900 viên thuốc lắc, hơn 52 gam ketamine cùng cân điện tử và nhiều túi nilon dính ma túy tổng hợp. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Bích Ngọc tại TP.HCM, lực lượng chức năng thu giữ 12 viên ma túy tổng hợp, 1 túi ma túy “đá” gần 10 gam và 1 cân điện tử dính ma túy. 

Một ngày sau, kiện hàng chuyển phát nhanh từ Hà Nội vào TP.HCM cũng đã bị thu giữ, gồm gần 2kg ma túy tổng hợp. Biết đồng bọn bị bắt, cuối tháng 5-2015, Tạ Chung Thành đã đến CQĐT đầu thú. Còn Đàm Trọng Thắng sau đó đã bị Công an TP.HCM bắt do liên quan đến một vụ án mua bán trái phép ma túy khác.

Căn cứ kết quả điều tra, CQĐT CATP Hà Nội đã đề nghị truy tố Đàm Trọng Thắng, Hoàng Bích Ngọc, Nguyễn Huy Thông và Tạ Chung Thành về tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Đối với Nguyễn Thị Phương Anh, bạn gái của Nguyễn Huy Thông, tuy biết việc Thông giao dịch ma túy tại nhà nhưng không tố giác, do đó, CQĐT đề nghị truy tố Phương Anh về tội danh không tố giác tội phạm.