Bị lừa bán tiền ảo, cướp luôn tài sản của lái xe taxi

ANTĐ - Đêm 31-8, anh Phạm Văn Chiều ở quận Hoàng Mai đến trụ sở Đội Cảnh sát hình sự - CAQ Hoàng Mai trình báo vừa bị 2 đối tượng cướp tài sản. 

Bị lừa bán tiền ảo, cướp luôn tài sản của lái xe taxi ảnh 1Hai đối tượng Hiếu và Trung tại CAQ Hoàng Mai

Theo nội dung đơn trình báo, trước đó chừng 1 giờ, khi đang đứng chờ khách tại khu chung cư ở 16 Định Công, anh Chiều nhận được tin báo từ tổng đài có khách tên là Tùng cần đi xe taxi. Trong quá trình đón khách, anh Chiều đã chủ động gọi cho người này và được vị khách chỉ dẫn đến quán Internet ở phố Định Công sẽ có người đưa cho 250.000 đồng để lên khu vực phố cổ đón bạn gái về.

Xe vừa dừng trước quán Internet, Tùng gọi vào máy điện thoại của anh Chiều và yêu cầu anh đưa điện thoại cho người thanh niên ở trong quán đi ra để nói chuyện. Sau cuộc nói chuyện trên, người thanh niên vào quán, rồi quay ra yêu cầu anh Chiều trả 1,2 triệu đồng. Quá bất ngờ và không hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh Chiều gọi ngược lại số máy cũ cho vị khách để hỏi nguyên do thì không liên lạc được. Trong khi đó, nam thanh niên trong quán Internet liên tục yêu cầu anh Chiều phải đưa tiền. Đối tượng này sau đó đã gọi thêm bạn đến đe dọa, đánh đập rồi lấy đi của anh Chiều 2 chiếc điện thoại.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, qua xác minh, CAQ Hoàng Mai xác định đối tượng gây án là Nguyễn Trung Hiếu, 18 tuổi, ở phường Định Công, quận Hoàng Mai. Trong ngày 1-9, CAQ Hoàng Mai đã ra lệnh bắt Nguyễn Trung Hiếu. Tại cơ quan Công an, Hiếu khai nhận qua mạng Internet có rao bán 1.500 Rix (một loại tiền ảo dùng để chơi game) với giá 1,2 triệu đồng. Vài phút sau, có một người với nickname “anhnhoem” thỏa thuận, đồng ý mua với số tiền ảo trên.

Theo hẹn, Hiếu đứng chờ ở quán Internet tại phố Định Công. Lúc này, anh Chiều cũng bị đối tượng tên là Tùng điều đến gặp Hiếu. Khi anh Chiều đưa điện thoại của mình để Hiếu nói chuyện với Tùng, đối tượng đã khẳng định Hiếu cứ chuyển tiền ảo vào tài khoản của mình rồi anh Chiều sẽ có trách nhiệm thanh toán tiền cho Hiếu. Tin lời, Hiếu quay trở vào quán Internet để chuyển tiền ảo cho khách, khi quay ra đòi anh Chiều tiền không được đã cướp tài sản của lái xe taxi này. 

Mở rộng điều tra, CAQ Hoàng Mai xác định đồng phạm với Hiếu trong vụ án là Nguyễn Thanh Trung, 21 tuổi, cùng trú tại Định Công, Hoàng Mai. Hiện cả 2 đã bị CAQ Hoàng Mai ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra xử lý về hành vi cướp tài sản. Về đối tượng tự xưng là Tùng, CAQ Hoàng Mai đang tiến hành điều tra, truy xét.