Bị đòi chia tay, một phụ nữ tưới xăng đốt người tình

ANTD.VN - Nhiều lần dọa tự tử, bị người tình thách thức, Hồng đã chốt cửa, tưới xăng đốt người tình đốt khiến cả hai đều bị thương tích.

Ngày 23-5, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng (SN 1988, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) 3 năm tù treo về tội “cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng

Tại tòa, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Hồng từ 3-4 năm tù về tội “giết người”. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo chỉ ở mức độ gây thương tích cho nạn nhân nên đã chuyển tội danh cho bị cáo từ “giết người” sang “cố  ý gây thương tích” và tuyên phạt bị cáo mức án như trên.

Theo cáo trạng, tháng 10-2015 chị Hồng và anh Phạm Văn H (SN 1992) có quan hệ tình cảm và sống chung với nhau như vợ chồng tại nhà trọ  ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Đến đầu tháng 1-2016, anh H muốn chia tay nhưng Hồng không đồng ý. Để níu kéo tình cảm, Hồng nhiều lần dọa tự tử và H tỏ thái độ thách thức Hồng tự tử. Tức giận, Hồng mua 3 lít xăng đựng trong can nhựa và 1 con dao về cất giấu trong phòng trọ chờ thời điểm thích hợp ra tay sát hại người tình. 

Đêm 7-1-2016, Hồng rủ anh H sang phòng mình ngủ chung để tâm sự lần cuối trước khi về quê thì được anh này đồng ý. Khi người tình vào phòng, Hồng khóa cửa rồi giấu chìa khóa. Đến khoảng 2h sáng 8-1-2016, lúc anh H ngủ say, Hồng định dùng dao đâm anh H, nhưng không dám nên lấy quần áo rải khắp nền nhà, tưới xăng rồi châm lửa.

Lửa bùng cháy, anh H tỉnh dậy. H và Hồng hoảng loạn chạy lên gác tìm lối thoát. Sau đó, cả 2 phá được cửa chạy ra ngoài kêu cứu người dân trong tình trạng bị bỏng nặng và được người dân chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quả giám định, Hồng bị bỏng  60% cơ thể, tỉ lệ thương tật 92%. Riêng H. bị tỉ lệ thương tật 29%.