Bị đâm tử vong vì mâu thuẫn trong quán bia

ANTĐ - Ngày 10-10, cơ quan CSĐT, CAH Thanh Oai, cho biết hiện đang tạm giữ hình sự đối với Đào Quang Hiệu, (SN 1990) và Đào Quang Tưởng, (SN 1980), anh trai Hiệu, đều ở thôn Châu Mai, xã Liên Châu, huyện thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi giết người.

Bị đâm tử vong vì mâu thuẫn trong quán bia ảnh 1Hai đối tượng Đào Quang Tưởng và Đào Quang Hiệu  

Theo thông tin ban đầu, tối 3-10, Đào Bá Tân, (SN 1990), ở thôn Châu Mai, xã Liên Châu đến quán bia trong thôn ngồi nhậu cùng nhóm bạn. Tại quán bia lúc này, Hiệu cũng đang ngồi uống bia với bạn ở hai bàn khác nhau. Khoảng 23h cùng ngày, giữa Tân và Hiệu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến lời qua tiếng lại. Tân bực tức về nhà lấy con dao rựa quay lại quán đánh Hiệu. Thấy có chuyện chẳng lành, chủ quán vội vàng khóa cửa nhưng Tân vẫn trèo qua tường rào, xông đến chém Hiệu.

Bị tấn công bất ngờ, Hiệu vội tìm chỗ nấp nhưng vẫn bị Tân đuổi theo liên tục chém. Khi Hiệu bị Tân chém trúng tay thì được mọi người can ngăn. Sau đó Hiệu được đưa đến trạm y tế xã để xử lý vết thương. Trên đường đi, Hiệu gọi điện cho anh trai là Đào Quang Tưởng, kể lại việc vừa bị Tân chém và đang cấp cứu ở trạm y tế xã. Nghe xong cuộc điện thoại, Tưởng vội vàng lấy một con dao nhọn cài vào xe máy và đi đến trạm y tế xã.

Trong lúc Hiệu đang chờ nhân viên trạm y tế sơ cứu vết thương thì bất ngờ Tân lại tìm đến gây sự và tiếp tục đuổi chém Hiệu quanh trạm y tế. Thấy vậy, Tưởng ra xe lấy dao mang theo với mục đích dọa, ngăn cản Tân. Tuy nhiên, Tân vẫn tiến thẳng đến chỗ Tưởng gây sự. Lúc này, Hiệu chạy lại giằng con dao trên tay Tưởng. Khi Tân cầm lao về phía mình, Hiệu đã đâm thẳng vào ngực Tân.

Dù đã bị Hiệu đâm nhưng Tân vẫn tiếp tục xông vào chém Hiệu, khiến Hiệu phải đâm tiếp nhát thứ 2 khiến Tân ngã gục xuống. Sau khi gây án Hiệu và Tưởng vội vàng vứt dao bỏ trốn. Đến sáng 4-10, Hiệu và Tưởng đến CAH Thanh Oai đầu thú. Hiện cơ quan CSĐT - CAH Thanh Oai vẫn đang tiếp tục phối hợp với Phòng CSHS, CATP Hà Nội tiến hành điều tra vụ án theo quy định.