Bị Công an kiểm tra, thầu đề chống đối quyết liệt

ANTD.VN -Bị lực lượng chức năng kiểm tra, Điền chốt cửa hô hoán rồi chống đối quyết liệt, người dân hiếu kỳ thấy thế quay clip tung lên mạng làm sai đi bản chất sự việc.

Ngày 16-9, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chính thức phát đi thông cáo, bác bỏ thông tin trên các trang mạng xã hội về một số clip vu khống “Công an vào nhà dân đánh người” xảy ra tại huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ). Những clip này có tác động tiêu cực, sai sự thật và gây hoang mang trong lòng nhân dân, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng Công an.

Lê Thành Phúc cầm đầu đường dây lô đề lớn nhất Cần Thơ, tại huyện Vĩnh Thạnh.

Theo Đại tá Trần Ngọc Hạnh, các clip bị phát tán trên mạng xã hội với nội dung mô tả tiêu cực, không đúng sự thật dễ gây hiểu lầm đến người dân đối với lực lượng Công an. Trong clip đối tượng lớn tiếng chửi bới, hô hoán, vu khống “Công an vào nhà dân đánh người” là Võ Dư Điền (ngụ huyện Vĩnh Thạnh). 

Theo cơ quan điều tra, Điền là một chân rết nằm trong đường dây ghi đề quy mô lớn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh vừa bị Công an TP  Cần Thơ triệt phá.

Qua tố giác của người dân và quá trình trinh sát, Công an TP Cần Thơ phát hiện có đường dây hoạt động mua bán số đề với quy mô lớn tại huyện Vĩnh Thạnh. Quá trình điều tra, xác định đường dây này do Lê Thành Phúc, Đỗ Ngọc Tính và Nguyễn Sơn Thiên cầm đầu tổ chức hoạt động, gây bức xúc trong dư luận. Các đối tượng liên kết chặt chẽ với nhau, sử dụng điện thoại đi động để giao nhận phơi đề, chung chi tiền thắng thua và có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan điều tra.

Một số tang vật thu giữ.

Chiều 9-9, trực tiếp Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ (Cảnh sát hình sự, Cảnh sát đường thuỷ, Cảnh sát Cơ động và Công an huyện Vĩnh Thạnh) đồng loạt ập vào 15 điểm bắt quả tang 14 đối tượng đang tổ chức ghi số đề, với tang vật thu được 600 triệu đồng, 21 điện thoại di động có phơi số đề thể hiện số tiền trên 300 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác. 

Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận hành vi tổ chức ghi số đề và khai nhận đường dây do nhóm Lê Thành Phúc, Đỗ Ngọc Tính và Nguyễn Sơn Thiên cầm đầu. Trong đó, Đỗ Ngọc Tính (36 tuổi) là Trạm phó Trạm quản lý đường thủy nội địa Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh).

Thời điểm các trinh sát ập vào 15 điểm tổ chức ghi số đề, trong đó có một điểm là nhà của đối tượng Võ Dư Điền - chân rết trong đường dây ghi đề của Phúc, Tính và Thiên. Khi vào kiểm tra, các trinh sát phát hiện Điền có dấu hiệu tiêu hủy, tẩu táng tang vật là các phơi đề, lập tức các trinh sát ập vào bắt quả tang. 

 Các chân rết trong vụ án.

Lúc này, Điền chạy vào nhà chốt cửa, hai tay cầm hung khí là dao lao vào tấn không cho lực lượng làm nhiệm vụ. Chưa dừng lại đó, Điền hô hoán, chửi bới lực lượng đang làm nhiệm vụ “Công an vào nhà đánh người”, tạo điều kiện để người nhà tẩu tán, tiêu hủy các phơi đề cùng tang vật phạm tội.

Theo Đại tá Hạnh, chưa dừng lại ở đó, Điền không hợp tác với lực lượng làm nhiệm vụ, liên tục chống đối, ngăn cản, kêu la, vu khống lực lượng Công an. Vụ việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ, tụ tập bên ngoài nhà Điền và dùng điện thoại quay clip rồi đưa lên mạng xã hội với nội dung không chính xác với bản chất vụ việc. 

Quá trình điều tra, Lê Thành Phúc, Đỗ Ngọc Tính cũng khai Võ Dư Điền là một trong những chân rết quan trọng trong đường dây lô đề với quy mô lớn. Theo phân công của Phúc cùng đồng bọn, hàng ngày Điền tổng hợp và giao phơi đề bằng cách sử dụng điện thoại di động để nhắn tin hoặc gọi điện đọc trực tiếp để giao phơi đề cho Phúc hoặc Tính. Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập thêm tài liệu, chứng cứ xử lý Võ Dư Điền theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra cho biết, Võ Dư Điền là đối tượng có tiền sự gây thương tích và bị phạt tiền vào năm 2000. Năm 2001, Điền lại có hành vi gây rối trật tự, hủy hoại tài sản. Đến tháng 3-2002, Điền gây rối trật tự nơi công cộng và hủy hoại tài sản và bị xử phạt hành chính. Tháng 9-2002, Công an quận Thốt Nốt đưa Điền đi cải tạo tại cơ sở giáo dục thời hạn 18 tháng… 

Theo Công an TP Cần Thơ, đường dây mua bán số đề do Phúc cùng đồng bọn cầm đầu là đường dây ghi đề với quy mô lớn từ trước đến nay bị triệt xóa. Hiện Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về hành vi “tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, áp dụng biện pháp tạm giam đối với 10 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 4 bị can…