Đồng Nai

Bị Công an kiểm tra, chủ cơ sở vội vùi bột ngọt giả xuống bồn cầu

ANTĐ - Bị Công an vào kiểm tra, chủ một cơ sở làm bột ngọt giả đã vội vàng vùi vỏ bao bì và một lượng bột ngọt giả vào bồn cầu nhằm phi tang bớt tang vật.

Chiều 1-2, Phòng CSĐT tội phạm về Quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tiếp tục cùng với Công an TP Biên Hòa điều tra một cơ sở chuyên sản xuất bột ngọt giả trên địa bàn khu phố 4, phường Trảng Dài.

Theo tin ban đầu, chiều 31-1, từ phản ánh của người dân, cơ quan QLTT tỉnh Đồng Nai đã tiếp cận căn nhà tại tổ 17, khu phố 4, phường Trảng Dài do Nguyễn Chí Hải (SN 1985) thuê để làm xưởng. Tuy nhiên, khi lực lượng làm nhiệm vụ vào kiểm tra, Hải ở trong nhà, khóa trái cửa, lực lượng chức năng không tiếp cận được.

Do đối tượng không hợp tác, QLTT phải thông báo sự việc cho Công an TP Biên Hòa và Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp xử lý. Tuy nhiên, Hải vẫn cố thủ, không chịu mở cửa. Đến 18h cùng ngày, lực lượng phối hợp quyết định phá cửa để vào kiểm tra. Lúc này, Hải mới chịu ra mở cửa để lực lượng vào làm nhiệm vụ.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 170 gói bột ngọt Hải làm giả nhãn hiệu bột ngọt nổi tiếng trên thị trường, hàng trăm vỏ bao bột ngọt được Hải giấu vào hầm cầu cùng với số lượng lớn bột ngọt Hải đổ vào bồn cầu nhằm phi tang bớt tang vật là bột ngọt giả.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện tại nhà Hải một số bao tải chứa hàng chục ký nguyên liệu để làm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Quốc.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục xử lý.