Bị cháu ruột đâm bất tỉnh vì "dám" đến nhà chửi bới, gây rối

ANTĐ - Do mâu thuẫn với Nhựt trong lúc uống rượu, Sang đã chủ động bỏ về nhà. Tuy nhiên, Nhựt không chịu dừng lại ở đó mà đến nhà Sang gây rối, đập phá tài sản dẫn đến việc bị Sang đâm bất tỉnh. 

Khoảng 15h30 ngày 2-10, Cao Phước Nhựt (SN 1974, trú tại ấp Hiếu Minh B, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) và cháu ruột là Huỳnh Anh Sang (SN 1994, trú tại ấp Thân Bình, xã Tân Long, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) tổ chức uống rượu tại nhà.

Trong lúc uống rượu, giữa hai cậu cháu Nhựt xảy ra mâu thuẫn khiến Sang tức giận bỏ về nhà mẹ ruột cùng trú tại ấp Thân Bình, xã Tân Long, huyện Mang Thít. Đến 17h10 cùng ngày, Nhựt điều khiển xe môtô đến quán nước trước của nhà mẹ ruột Sang gây rối, chửi thề, đập phá tài sản và dùng ly thủy tinh ném về phía Sang.

Bực mình bị ông cậu gây rối, đập phá tài sản, Sang chạy vào trong nhà lấy 1 con dao xông ra đâm liên tiếp 3 nhát vào vai phải và 2 nhát vào ngực phải làm Nhựt bị thương phải nhập viện cấp cứu

Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc. Đồng thời tạm giữ hình sự đối với Sang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.