Bị bắt sau 8 năm trốn lệnh truy nã

ANTD.VN - Sau 8 năm lừa được chiếc xe máy của người chở "xe ôm", Tuấn bỏ trốn và đến ngày 26-9-2016 đã bị bắt giữ…

Đối tượng Tuấn bị bắt giữ sau 8 năm bị truy nã

Ngày 28-9, cơ quan CSĐT, CAH Hoài Đức, TP Hà Nội cho biết đã di lý Phạm Đình Tuấn (SN 1986, ở xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội) từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội, sau 8 năm lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn. Năm 2009, Tuấn bị cơ quan CSĐT, CAH Hoài Đức phát lệnh truy nã toàn quốc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 15h ngày 9-11-2007, Phạm Đình Tuấn thuê anh Nguyễn Việt Hùng (SN 1987, ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội, làm nghề "xe ôm") chở từ đường Trần Duy Hưng về nhà người quen ở thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức.

Tại đây, Tuấn mượn chiếc xe máy Wave RS, BKS: 29U7 – 4879 anh Hùng, nói là đi mua bia về uống, rồi chuồn thẳng.

Lấy được xe, Tuấn mang bán lấy tiền ăn tiêu rồi trốn vào TP Hồ Chí Minh làm nghề phu hồ. Sự việc trên đã được anh Hùng trình báo đến cơ quan công an. Năm 2009, Cơ quan CSĐT, CAH Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã toàn quốc.

Ngày 20-9-2016, CAP Tân Tạo, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh đã bắt được Phạm Đình Tuấn theo lệnh truy nã toàn quốc của cơ quan CSĐT, CAH Hoài Đức. Ngày 26-9, CAH Hoài Đức đã tiếp nhận và di lý đối tượng từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội, tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.