Bí ẩn trên chiếc xe máy không biển kiểm soát...

ANTD.VN - Ngày 7-5, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ đối tượng là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia...

Trước đó, ngày 5-5, tại khu vực cột mốc 604, Đội Trinh sát đặc nhiệm BĐBP Quảng Trị tuần tra, đã phát hiện 2 đối tượng đi trên xe máy, không biển số di chuyển theo hướng từ Lào về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Phát hiện thấy có lực lượng chức năng, 2 đối tượng bỏ chạy nhưng sau đó một đối tượng đã bị bắt giữ.

Cơ quan chức năng niêm phong tang vật và lấy lời khai đối tượng

Tiến hành kiểm tra bên trong ba lô da màu nâu (được đối tượng đeo sau lưng), lực lượng biên phòng phát hiện có 37 gói ni lông màu xanh chứa 7.400 viên ma túy tổng hợp hiệu WY.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Trần Công Chính (SN 1978), trú tại xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Qua đấu tranh, Chính khai nhận số viên nén nói trên là ma túy tổng hợp mua của đối tượng người Lào không rõ lai lịch, sau đó vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, mở rộng.