Bắt Tú “khỉ” và nhóm côn đồ chuyên bảo kê ở Hưng Yên

ANTĐ - Dưới sự chỉ đạo của Tú “khỉ”, khoảng chục đối tượng côn đồ đã ngang nhiên bắt các doanh nghiệp phải nộp tiền bảo kê cả trăm triệu đồng mỗi tháng.
Chiều nay (27-3), Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa bắt quả tang Phạm Khắc Tú (tức Tú “khỉ”, SN 1975), ở Đông Ninh, Khoái Châu, Hưng Yên cùng 6 đối tượng khác đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của một doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Bắt Tú “khỉ” và nhóm côn đồ chuyên bảo kê ở Hưng Yên ảnh 1

Phạm Khắc Tú cầm đầu ổ nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc ở Hưng Yên

Theo Đại tá Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, từ cuối năm 2012, lực lượng cảnh sát đã nắm thông tin về hoạt động bảo kê khai thác khoáng sản trên sông, tổ chức cờ bạc, bóng đá, lô đề và cho vay nặng lãi liên quan đến Phạm Khắc Tú.

Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã huy động lực lượng tập trung xác minh, lập chuyên án đấu tranh triệt xóa. Đây là ổ nhóm côn đồ tập hợp nhiều đối tượng bất hảo. Ngoài đối tượng cầm đầu Tú “khỉ” còn có Vũ Sơn Tùng (SN 1989, ở Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh – đối tượng mới ra tù và đang bị cơ quan công an truy nã).
Bắt Tú “khỉ” và nhóm côn đồ chuyên bảo kê ở Hưng Yên ảnh 2

"Đàn em" thân tín của Tú "khỉ" - đối tượng Vũ Sơn Tùng

Thời gian gần đây, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm của Tú “khỉ” liên tục đến Công ty gạch ngói S.H (ở Hưng Yên) đòi chia cổ phần. Khi chủ doanh nghiệp sản xuất này không đồng ý với yêu sách đó thì nhóm côn đồ tiếp tục bắt công ty này phải nộp khoản tiền bảo kê là 500 triệu đồng. Sau nhiều lần thương lượng, Tú “khỉ” chịu “xuống nước” và đồng ý cho Công ty gạch ngói S.H nộp 400 triệu đồng.
Những ngày gần đây, thấy doanh nghiệp không chịu “làm luật”, nhóm của Tú “khỉ” đã mang chông được hàn bằng sắt theo kiểu đinh ba chặn không cho xe tải vào chở hàng. Để đảm bảo hoạt động kinh doanh, ngày 27-3, Công ty S.H buộc phải đưa cho nhóm bảo kê trước 200 triệu đồng. Khi Tú “khí” và đồng bọn đang nhận tiền thì đã bị lực lượng cảnh sát phát hiện, bắt quả tang.
Bắt Tú “khỉ” và nhóm côn đồ chuyên bảo kê ở Hưng Yên ảnh 3

Tang vật vụ án được cơ quan công an thu giữ

Cơ quan công an đã bắt 7 đối tượng, thu giữ trên 241 triệu đồng, 1 ĐTDĐ Iphone, 1 xe ô tô Camry, 1 súng K59 và 14 viên đạn cùng khoảng 20 dao kiếm, tuýp sắt.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng cầm đầu Phạm Khắc Tú, Cục Cảnh sát hình sự còn thu giữ thêm 240 triệu đồng, 1.100 USD, 1 máy tính xách tay, nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc bằng hình thức lô đề, bóng đá…

Theo tài liệu điều tra ban đầu từ cơ quan công an, tất cả các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng và khai thác khoảng sản trên sông Hồng, thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên đều bị nhóm của Tú “khỉ” đe dọa, buộc phải nộp tiền bảo kê. Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Cơ quan công an thông báo, các cá nhân, doanh nghiệp từng bị ổ nhóm của Phạm Khắc Tú cưỡng đoạt tài sản đề nghị liên hệ với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an để phối hợp giải quyết.