Bắt "trùm" ma túy xuyên quốc gia chuyên cung cấp "thuốc lắc" cho dân chơi

ANTD.VN - Nguyễn Tuấn Anh (SN 1982), trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội là "trùm" đường dây mua bán trái phép chất ma túy "thuốc lắc" từ nước ngoài vào Việt Nam đã bị Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội bắt giữ.

Cuối năm 2017, qua công tác  nắm tình hình Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội phát hiện thông tin về một loại “thuốc lắc” cực mạnh có tên “đô la Trump” màu xanh, trên mặt có hình logo ký hiệu  đồng đô la Mỹ “$”. Kiên trì theo dõi, Đội phòng ngừa đấu tranh với tội phạm sử dụng chất ma túy (Đội 3) - Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội phát hiện và xác định một đường dây ma túy quốc tế vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Các đối tượng và tang vật vụ án

Cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Tuấn Anh. Qua điều tra, các trinh sát xác định Tuấn Anh có người nhà đang sinh sống tại CHLB Đức và người này sang đây làm ăn, sau đó thường xuyên trở về Việt Nam với lịch trình bất thường.

Qua điều tra, lực lượng công an được biết Tuấn Anh kinh doanh dịch vụ ăn uống, thực phẩm, nhưng múp trong vỏ bọc “bầu sô” chuyên tổ chức các chương trình biểu diễn ca nhạc cho người Việt Nam tại CHLB Đức.

Bắt đầu từ năm 2016, Tuấn Anh thường xuyên đi lại từ CHLB Đức về Việt Nam với mật độ dày hơn. Trong vỏ bọc “bầu sô” ca nhạc, Tuấn Anh thường xuyên có mặt tại các điểm ăn chơi như quán bar, sàn nhảy... Cũng kể từ đây, anh ta đã thuê một căn hộ sang trọng tại chung cư D2 - Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội để ở mỗi khi về nước.

Tại các cuộc ăn chơi, Tuấn Anh đã móc nối với “dân chơi” ở Hà Nội và trở thành "trùm" ma túy, chuyên cung cấp "thuốc lắc" cho đối tượng có nhu cầu trên địa bàn thành phố.

Từ các mối quan hệ xã hội, Tuấn Anh quen biết Nguyễn Thanh Thủy (35 tuổi), trú tại khu tập thể Khương Thượng, phường Trung Tự, quận Đống Đa. Thủy nghiện ma túy “đá” và thuốc lắc. Cuộc gặp gỡ chóng vánh giữa hai bên và Tuấn Anh thỏa thuận cho Thủy làm “đại lý” phân phối chính thức ma túy tổng hợp do đối tượng này cung cấp tại Hà Nội.

Để có người giúp việc cho mình, Thủy móc nối với Nguyễn Minh Tuấn, ở Hà Nội, đối tượng có 2 tiền án, không có việc làm và thuê giao, nhận ma túy cho cho cô ta.

Trong quá trình điều tra, lực lượng công an nắm được sáng 24-12-2017, khi nhận hàng từ nước ngoài đã đưa về Việt Nam, Thủy gọi điện thoại cho Nguyễn Minh Tuấn, điều đi xe máy đến chung cư D2 Giảng Võ gặp Tuấn Anh để bàn địa chỉ nhận hàng. Theo hướng dẫn của Tuấn Anh, Nguyễn Minh Tuấn đi xe máy đến kho của Công ty chuyển phát nhanh tại phố An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội nhận hàng, rồi đưa về nhà mẹ đẻ của Thủy tại ngõ 72 đường Tôn Thất Tùng, Hà Nội.

Qua theo dõi mọi di biến động của các đối tượng, Đội 3 Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP Hà Nội đã tổ chức vây bắt. Khoảng 10h30 ngày 24-12, khi Thủy vừa bước ra cửa để nhận thùng hàng mà Tuấn chở đến, đã bị tổ công tác của Đội 3 Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội bắt quả tang.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 15 hộp kim loại hình trụ đóng kín, ngoài vỏ có in chữ và hình thức ăn dành cho chó, mèo. Khi mở các hộp kim loại ra, lực lượng công an phát hiện bên trong có 10 túi nilon đựng 9.990 viên thuốc lắc loại MDMA hình vuông, màu vàng in logo hình con lạc đà, trọng lượng hơn 4kg; 4 túi nilon đựng 4.000 viên thuốc lắc màu xanh có logo hình chữ “$” trọng lượng 1,75kg và 1 túi ketamin trọng lượng 88,52 gam.

Cùng thời điểm này, khi Tuấn Anh đi xe ô tô đến nhà mẹ đẻ, Thủy đã bị Cơ quan công an bắt giữ. Qua đấu tranh, Nguyễn Thanh Thủy khai nhận đối tượng và Tuấn Anh đã thực hiện một thương vụ mua bán 15.000 viên "thuốc lắc".

Hiện vụ án được Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội chuyển hồ sơ tới Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đề nghị truy tố 3 đối tượng trên về tội “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”.