Bắt quả tang đối tượng dùng máy phát kích điện dòng dây xuống sông Đà đánh cá

ANTD.VN -Tổ công tác Đội CSGT đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát khu vực cấm tại hạ lưu thủy điện Hòa Bình đã phát hiện nhiều thuyền đánh cá trái phép.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong 5 chiếc thuyền có 1 thuyền sử dụng máy phát kích điện dòng xuống nước để đánh bắt tôm, cá. Tổ công tác lập tức áp sát kiểm tra, đối tượng đã nhanh chóng dùng dao cắt lưới vợt cá chìm xuống sông nhằm phi tang, tổ công tác đã yêu câu chủ phương tiện về trụ sở làm việc.

Cơ quan Công an lập biên đối tượng và tang vật vi phạm dùng máy kích điện đánh cá tại sông Đà

Tại đây, chủ phương tiện là Ngô Văn Lui (SN 1973), trú tại phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, đã khai nhận dùng máy phát kích điện kết nối với máy chạy thuyền công suất 18 CV để thả xuống nước kích giật chết cá để bắt.

 Tổ công tác đã lập biên bản phạm pháp quả tang, đồng thời bàn giao cho phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, ngày 6-3-2017, trên lòng hồ sông Đà thuộc địa bàn xã Vầy Nưa đã xảy ra 1 vụ chết người do bị điện giật trong khi đánh bắt cá bằng xung điện. Trước những nguy hiểm đến tính mạng, Công an đã khuyến cáo, cảnh báo đến người dân không nên đánh cá bằng xung điện, đặc biệt nghiêm cấm đánh bắt cá dưới mọi hình thức khu vực lồng hồ sông Đà gần nơi cửa hút nước cho tua bin máy phát điện.