Bắt nốt nữ quái trong đường dây của gã thầy cúng Quang Chình

ANTĐ - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội đã phối hợp với CAQ Thanh Xuân vừa bắt giữ Nguyễn Thị Thu (tức Nguyễn Thu Trang, SN 1993, quê ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) tại khu vực bến xe Mỹ Đình. Đây là đối tượng cuối cùng trong đường dây buôn bán ma túy do Nguyễn Quang Chình (SN 1980, trú tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) cầm đầu. 

Bắt nốt nữ quái trong đường dây của gã thầy cúng Quang Chình ảnh 1Tang vật và đối tượng Chình buôn lậu ma túy dưới vỏ bọc thầy cúng

Trước đó, CAQ Thanh Xuân đã triệt phá đường dây bán lẻ ma túy của đối tượng Chình dưới vỏ bọc một gã thầy cúng, thuê trọ tại tổ 23, phường Phương Liên, quận Đống Đa. Khai thác mở rộng, cơ quan công an làm rõ, cùng đường dây còn có các đối tượng Phạm Thị Thu Hà (SN 1969, ở đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm); Phạm Duy Tươi (SN 1989, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hai Bà Trưng);  Nguyễn Tuấn Anh (SN 1996, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) và đối tượng Nguyễn Thị Thu như đã nói trên. Tuy nhiên, riêng Nguyễn Thị Thu đã lẩn trốn và bị cơ quan CSĐT phát lệnh truy nã từ đầu tháng 10-2015. 

Theo tài liệu của cơ quan công an, các đối tượng trong đường dây có thủ đoạn phạm tội rất tinh vi, trong đó đối tượng cầm đầu là Chình thường cho đồng bọn sử dụng ma túy ngay tại nhà để bị lệ thuộc rồi lôi kéo tham gia đường dây bán lẻ ma túy. Tại thời điểm khám xét nơi ở của Chình, công an đã thu giữ một số lượng lớn ma túy gồm: 27,29 gram Methamphetamine rời; 42 túi nilon Methamphetamine có tổng trọng lượng 43,05 gram đã đóng gói; 53 cục với trọng lượng 401,84 gram heroin và 21 túi nilon chứa chất Ketamin có trọng lượng 25,31 gram.