Bắt nhóm "nữ quái" chuyên cung cấp ma túy trên địa bàn Hà Nội ​

ANTD.VN - Đường dây mua bán ma túy toàn phụ nữ vừa bị Công an Hà Nội bóc gỡ.

Danh tính các “nữ quái” gồm Nguyễn Thị Minh Thu, (SN 1975), trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình; Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1988, có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy), trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng; Phạm Thị Lệ Hằng (SN 1972), trú tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Nguyễn Thị Ngọc Lan, (SN 1963, có 1 tiền án, 5 tiền sự); Phạm Thị Vân Anh, (SN 1970), trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai.

Các đối tượng và tang vật vụ án

Ngày 10-7, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội phối hợp với CAQ Đống Đa làm nhiệm vụ tại khu vực gGa Hà Nội, đã phát hiện và thu giữ của 1 đối tượng nghi vấn 1kg ma tuý tổng hợp.

Khai thác mở rộng, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã xác định đường dây cung cấp ma túy lớn do Nguyễn Thị Minh Thu cầm đầu. Khoảng 20h50 ngày 11-7, tại khu vực ngã ba Cửa Bắc - Yên Phụ, thuộc phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, trinh sát đón lõng bắt quả tang Nguyễn Thị Minh Thu đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tạng vật thu giữ tại chỗ hơn 253 gam ma tuý tổng hợp; 2 điện thoại di động, 1 xe máy và 5.000.000đ.

Khai thác mở rộng, khoảng 21h45 ngày cùng ngày, cơ quan Công an lần lượt bắt giữ Giang, Hằng, Lan,  Vân Anh.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Lan và Vân Anh thường mua 2, 3 bánh heroin, sau đó chia nhỏ, giấu các nơi trong nhà, trên người, phương tiện để bán lẻ qua điện thoại. Đối tượng Thu chuyên về ma túy “đá”. Thông thường, Thu mua mỗi lần từ 300 đến 500 gam, sau đó chia nhỏ bán cho các đối tượng quen biết.

Để bán lẻ ma túy, các đối tượng thường lang thang tại một số quán cà phê, quán nước vỉa hè. Khi có điện thoại cần giao dịch, các đối tượng hẹn và chỉ địa điểm lấy ma túy, hoặc giao dịch chóng vánh tại nhà. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.