Bắt nhóm người được thuê đốt ô tô, giết người

ANTD.VN -Ngày 18-10, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Hậu Giang và tỉnh Bến Tre, bắt giữ 6 nghi can liên quan tới vụ án cướp tài sản, đốt xe khiến một người chết và 2 người bị thương ở tỉnh Hậu Giang.

Các nghi can bị bắt giữ gồm: Trần Kiều Trang (46 tuổi), trú tại ngụ quận 6, TP.HCM, Cai Văn Chung (35 tuổi), trú tại Bà Rịa Vũng, Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi), Nguyễn Thị The (56 tuổi), Phạm Thanh Toàn (46 tuổi), và Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi), cùng quê ở tỉnh Bến Tre.

Nạn nhân trong vụ án là ông Trần Văn Ri (74 tuổi), bố đẻ Trang), giám đốc Công ty TNHH TMSX Kiên Bình, huyện Bình Chánh, TP.HCM; bà Võ Thị Chiến (42 tuổi) là phó giám đốc.

Đối tượng Trang được cho là kẻ chủ mưu gây ra vụ án nghiêm trọng

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến thông tin, qua điều tra, cơ quan Công an xác định Trần Kiều Trang chính là người cầm đầu, thuê nhóm đối tượng chặn đường, hành hung và đốt xe chở bà Chiến.

Được biết, Trần Kiều Trang làm nghề buôn bán tôm khô tại TPHCM. Do nghi ngờ bố mình thường qua lại, quan hệ với bà Chiến nên đã không đồng tình, Trang đã bỏ ra 300 triệu đồng thuê người sát hại bà Chiến nhưng không ngờ đã gây ra cái chết cho chính bố đẻ.

Trước đó, tối 4-10, ông Trần Văn Ri và bà Võ Thị Chiến đi cùng xe ô tô Ford Everest 7 chỗ do tài xế Lại Văn Trung điều khiển trên quốc lộ 61C đi từ Cần Thơ về TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Các đối tượng liên quan bị cơ quan Công an bắt giữ phục vụ công tác điều tra

Khi đi đến địa bàn xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, thì bốc cháy khiến 3 người trên xe bị bỏng. Các nạn nhân sau đó được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông Ri đã tử vong sau đó.

Trước dấu hiệu bất thường của vụ việc, Cục CSHS đã phối hợp Công an tỉnh Hậu Giang vào cuộc điều tra, xác định, nguyên nhân là do Trần Kiều Trang (con gái ông Trần Văn Ri) thuê người sát hại bà Chiến và đã gây ra cái chết cho ông Ri. Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.