TP.HCM:

Bắt nhóm giang hồ "xử" quán ăn, chém thương tích Công an

ANTD.VN - Lực lượng chức năng đã bắt nhóm côn đồ hung hăng cầm hung khí đập phá quán ăn trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, TP.HCM, khi Công an khu vực can thiệp cũng bị nhóm này chém nhập viện. Hiện Công an đang tiếp tục truy bắt kẻ cầm đầu.

Ngày 25/4, Công an quận Phú Nhuận đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Huỳnh Ngọc Sang (tự “Sang mập”, SN 1986, tạm trú quận Gò Vấp), Nguyễn Thanh Sang (tự “Sang con”, SN 1984, tạm trú quận Bình Thạnh) và Nguyễn Đăng Khoa (SN 1990, tạm trú quận Thủ Đức) để điều tra về các hành vi “chống người thi hành công vụ”, “cố ý gây thương tích” và “hủy hoại tài sản”.

Nhóm giang hồ gây án sa lưới

Liên quan đến vụ “Truy xét nhóm côn đồ cầm hung khí chém thương tích Trung úy công an” như Báo Điện tử ANTĐ đã đưa tin, trước đó, đêm 6/3/2017, Phong đang ăn tối với bạn gái tại quán S.N trên đường Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận. Tại đây, ông T (chủ quán) có la rầy lớn tiếng đứa con gái.

Quán ăn S.N bị nhóm côn đồ đập phá

Bất ngờ, Phong đứng dậy tỏa ra thái độ không hài lòng và la lối. Sau đó, Phong bắt taxi cho bạn gái về trước, riêng Phong gọi cho đồng bọn đến đón và thách đố sẽ quay lại “xử” quán, mặc dù chủ quán đã xin lỗi và không tính tiền phần ăn của Phong.

Một lúc sau, như lời thách đố, đối tượng Phong cùng 3 tên Ngọc Sang, Thanh Sang và Khoa đi trên nhiều xe máy, tay cầm hung khí quay lại quán ăn. Vừa phóng xuống xe, nhóm côn đồ xông thẳng vào quán đập phá bàn ghế, tủ kính,… khiến những người trong quán hoảng loạn bỏ chạy.

Lúc này, tổ công tác phường 2, quận Phú Nhuận do Trung úy Phạm Minh Nhựt (SN 1990) nhanh chóng can thiệp cũng bị nhóm này chém gãy hai xương khuỷu tay trái. Anh Đào Hoàng Trọng Đức (BVDP) đến ứng cứu cũng bị nhóm này dùng tô ném tét mí mắt.

Sau khi gây án, cả nhóm phóng lên xe tẩu thoát. Trung úy Nhựt và anh Đức nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu.

Ông Huỳnh Cách Mạng - Phó Chủ tịch UBND TP HCM và Ban Giám đốc CATP đã có công văn chỉ đạo Công an quận Phú Nhuận tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng xem thường pháp luật này. Sau gần 2 tháng lẩn trốn, 3 đối tượng Ngọc Sang, Thanh Sang và Khoa đã ra đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Nhóm này khai, tối đó chúng đang nhậu thì nhận được điện thoại của Phong nhờ sự trợ giúp. Nhóm này nhận lời và đến quán trên gây án rồi bỏ trốn ra Vũng Tàu.

Hiện Công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng Phong để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.