Bắt nhóm đối tượng trong vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

ANTD.VN - Ngày 8-10, CQĐT CATP Lạng Sơn đã làm thủ tục tiếp nhận 6 đối tượng trong vụ án Cố ý gây thương tích, bị bắt giữ theo quyết định truy nã về tội danh nêu trên. 

Bắt nhóm đối tượng trong vụ nổ súng khiến 5 người bị thương ảnh 1Các đối tượng và tang vật vụ án

Trước đó, trưa 5-10, liên quân Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp cùng đội CSHS CATP Lạng Sơn đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng gồm: Nông Văn Chủ (SN 1986), Nguyễn Thanh Lâm (SN 1990), Vũ Văn Trung (SN 1987), Ngô Đình Phong (SN 1999) và Bùi Đắc Cường (SN 1988), khi các đối tượng đang tá túc tại 3 phòng trong khách sạn HT2, phường Vỹ Dạ, TP Huế. Đây là những đối tượng đang bị CQĐT CATP Lạng Sơn truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn do nợ nần, Nguyễn Việt Hùng (SN 1985, trú ở phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn) hẹn gặp Nguyễn Văn Mạnh   (SN 1993, trú tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) để giải quyết. Quá trình nói chuyện, Hùng và Mạnh đã xảy ra cãi vã và Hùng đã rút dao đâm trúng sườn trái của Mạnh. Bỏ chạy, Mạnh về huy động khoảng 20 đối tượng mang hung khí đi tìm Hùng trả thù. Không vừa, Hùng cùng đàn em chuẩn bị súng “hoa cải” để đối phó.

Chiều 13-8, hai nhóm gặp và lao vào đánh nhau tại đường Chu Văn An, TP Lạng Sơn. Trong lúc bị nhóm Mạnh đuổi đánh, đối tượng thuộc nhóm của Hùng là Lục Văn Tuyên (SN 1991, trú tại xã Hoàng Đồng, TP.Lạng Sơn) đã dùng súng “hoa cải” bắn làm 5 đối tượng trong nhóm của Mạnh bị thương.

Quá trình điều tra, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 2 khẩu súng K54, 1 khẩu súng bắn đạn “hoa cải”, 130 viên đạn các loại cùng 9 con dao. CQĐT cũng đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can, bắt 17 đối tượng có liên quan, đồng thời ra quyết định truy nã đối với số đối tượng còn lại.

Kiên trì xác minh, theo sát di biến động của số đối tượng bỏ trốn, đầu tháng 10-2017, CATP Lạng Sơn nắm được cả nhóm côn đồ trong vụ hỗn chiến ở TP Lạng Sơn đã “dạt” vào TP Huế. Nhận được thông tin đề nghị phối hợp xác minh, vây bắt của Công an Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã lập tức vào cuộc. Trưa 5-10, cả ổ trốn truy nã đã bị bắt, được dẫn giải an toàn về Lạng Sơn. 

Vụ án đang được điều tra mở rộng.