TP.HCM

Bắt nhóm đối tượng có nhiều tiền án chuyên trộm xe máy trong mùa World Cup

ANTD.VN -Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, vừa bắt giữ băng nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trong mùa World Cup đang diễn ra.

Clip diễn biến vụ trộm:


Ngày 24/6, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy gồm: Trương Công Hùng (SN 1990, ngụ tỉnh Nghệ An) và Phùng Văn Thương (SN 1984, ngụ Hà Tĩnh) để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”. Hiện Công an đang mở rộng điều tra, truy bắt đồng bọn của nhóm đối tượng trên.

Thương và Hùng tại cơ quan Công an.

Được biết, Hùng có 3 tiền án, Thương có 1 tiền án cùng về hành vi “trộm cắp tài sản”. Do thiếu tiền tiêu xài, nhóm đối tượng lên kế hoạch đi trộm xe máy.

Mới đây, anh N.H.T (SN 1994) đến Công an phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, trình báo về việc có nhóm đối tượng vào khu trọ ở đường số 4, phường Hiệp Bình Phước, trộm xe máy hiệu Exciter của anh T.

Qua camera an ninh khu trọ trên ghi hình, vào khoảng 20h tối 20/6, nhóm trộm có 3 đối tượng, gồm 1 đối tượng mặc áo GrabBike chở theo 1 đối tượng đội nón GrabBike, còn 1 đối tượng khác đi xe Exciter phía sau. Tất cả đều đeo khẩu trang che kín mặt.

Bất ngờ, đối tượng ngồi sau xuống xe vào khu trọ trên mở cửa, đi vào bên trong trộm xe máy hiệu Exciter của anh T ra ngoài. Sau khi dắt xe trộm được ra ngoài, đối tượng còn bình tĩnh ngồi nối dây điện lại để nổ xe rồi cùng đồng bọn bỏ trốn.

Nhận thấy nhóm đối tượng có thể gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn. Công an quận Thủ Đức vào cuộc điều tra, truy xét.

Ngày 23/6, khi tuần tra trên địa bàn, lực lượng Công an phường Hiệp Bình Chánh đã phát hiện đối tượng có nhận dạng giống như clip trộm xe mà nạn nhân T trình báo và đang đi cùng 1 người khác. Công an đã mời cả 2 về phường làm việc. Tại cơ quan Công an, cả 2 khai nhận tên là Hùng và Thương.

Bước đầu nhóm đối tượng đã khai nhận gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn quận Thủ Đức.

Cụ thể, Hùng khai nhận, làm nghề thợ điện, do thiếu tiền tiêu xài nên đi trộm cắp. Còn Thường thì khai báo, do thua cá độ World Cup cần tiền trả nợ, nên theo Hùng gây án.

Hùng khai báo thêm, đã đồng bọn là Minh và Linh (chưa rõ lai lịch) thực hiện vụ trộm xe của anh T. Sau đó chúng mang bán cho 1 người ở quận 12 được 8 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Trước đó, khoảng 14h chiều 20/6, Hùng và đồng bọn đã trộm được 1 xe gắn máy của hộ dân ở quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, rồi mang lên ngã tư An Sương bán được 6 triệu đồng.

Ngày 23/6, Hùng rủ Thương đi trộm cắp, nhưng chưa thực hiện được hành vi trộm cắp đã bị Công an bắt giữ. Đáng nói, nhóm đối tượng hoạt động rất tinh vi, thường giả dạng GrabBike để dễ gây án.