Bắt nhóm đối tượng chuyên đập cửa kính xe ô tô lấy trộm đồ

ANTĐ - Trong một thời gian ngắn, Long, Cường và Thành đã đập vỡ cửa kính của nhiều xe ô tô để lấy trộm nhiều đồ vật có giá trị. Tính đến nay, nhóm đối tượng này đã gây ra 32 vụ với tổng số tiền khoảng 600 triệu đồng. Mỗi lần có hàng, các đối tượng này đều đem bán cho Nguyễn Thái Hùng để lấy tiền ăn tiêu.

Đối tượng Vương Văn Long tại cơ quan công an

Ngày 29-7, thông tin từ cơ quan công an TP. Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Vương Văn Long (25 tuổi), Nguyễn Văn Cường (27 tuổi) và Trần Đức Thành (22 tuổi) đều trú tại TP. Vinh để điều tra về hình vi Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thái Hùng (41 tuổi) bị điều tra về tội Tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có. Theo đó, trong thời gian vừa qua cơ quan công an liên tục nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị kẻ gian đập vỡ kính xe ô tô lấy cắp nhiều tài sản có giá trị. Sau khi xác minh thông tin, cơ quan công an đã lập ban chuyên án để đấu tranh.

Hơn 4 tháng theo dõi, củng cố chứng cứ, đến ngày 25-7 cơ quan công an đã ra lệnh bắt giữ đối tượng Vương Văn Long cùng Nguyễn Văn Cường và Trần Đức Thành tại nhà riêng. Công an thu giữ được nhiều đồng hồ, điện thoại và máy tính xách tay, tổng giá trị gần 600 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng này đã khai nhận hành vi của mình. Thủ đoạn mà các đối tượng này sử dụng là lợi dụng trời mưa gió và sơ hở của chủ xe khi đỗ xe mà không có người trông coi để ra tay trộm đồ. Tính đến nay, các đối tượng đã gây ra tổng cộng 32 vụ trộm cắp tài sản. Sau khi trộm cắp được, nghi can đem toàn bộ tài sản bán cho Nguyễn Thái Hùng lấy tiền tiêu xài.

Hiện, công an TP. Vinh đang hoàn tất việc định giá tài sản mà những nghi can này gây ra để quyết định khởi tố vụ án.