Bắt nhóm đầu trọc nổ súng chết người tại quán ăn đêm

ANTD.VN - Vụ nổ súng dẫn đến án mạng tại thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), được cho là xuất phát từ số tiền nợ 50 triệu đồng.

Ngày 17-4, Phòng CSHS, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng gây chết người, xảy ra ngày 31-3 tại thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 31-3, anh Phan Văn Chiến (SN 1982, trú tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) cùng mấy người bạn ngồi uống nước ở thị trấn Gia Khánh, bất ngờ một chiếc ô tô chở 3 người lạ mặt xuất hiện.

Các đối tượng trong vụ án

Một trong ba đối tượng nhảy khỏi xe, rút khẩu súng tự chế nhằm thẳng anh Chiến bóp cò khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Anh Chiến sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định được nhóm đối tượng liên quan đến vụ án gồm: Phùng Đức Nam (29 tuổi, có 1 tiền án), trú tại xã Kim Long, huyện Tam Dương, chủ hiệu cầm đồ; Đỗ Ngọc Việt (24 tuổi, có 1 tiền sự và là đàn em của Nam), trú tại xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên; Nguyễn Văn Ngà (tức Thực, 22 tuổi), chủ hiệu cầm đồ trên địa bàn huyện Tam Dương. Thời điểm xảy ra vụ án, 3 đối tượng này đi xe Toyota Vios BKS 88A - 073.96 đến hiện trường, và dùng súng tự chế gây án.

Mở rộng mạng lưới truy tìm, tối 14-4, trinh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc nắm được thông tin, các đối tượng Nam, Việt, Ngà đang có mặt khu vực biên giới tỉnh Lào Cai. Lập tức, tổ công tác của Phòng CSHS lập tức lên đường. Khoảng 2h sáng 15-4, tổ công tác đã bắt giữ 3 đối tượng Nam, Việt, Ngà, khi chúng đang tìm cách vượt biên trái phép.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận giữa tháng 3-2017, Việt cho anh Phạm Văn Chiến vay hơn 50 triệu đồng, và nhiều lần đòi nhưng anh Chiến chưa trả.

Ngày 31-3, Việt tiếp tục gọi điện thoại đòi nợ và được anh Chiến hẹn gặp tại quán ăn ở thị trấn Gia Khánh. Khi đi, Việt rủ Ngà, Nam rồi lên xe ô tô của Nam, mang theo 3 khẩu súng tự chế. Nhìn thấy chủ nợ và đám côn đồ cầm súng xuất hiện, anh Chiến bỏ chạy nhưng đã bị bắn ngã gục trên đường.

Trên đường bỏ trốn, các đối tượng nhét 3 khẩu súng vào bao tải rồi thả xuống ao nước tại khu vực xã Thanh Vân, huyện Tam Dương. Tiếp đó, chúng giấu xe ô tô vào một trang trại bỏ hoang thuộc xã Hướng Đạo rồi đón xe khách lên biên giới, tìm cách vượt biên sang Trung Quốc.

CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành thu giữ số súng tự chế cùng tang vật liên quan, củng cố hồ sơ để khởi tố Đỗ Ngọc Việt, Nguyễn Văn Ngà, Phùng Đức Nam về hành vi Giết người.