Bắt nhóm buôn ma túy có trang bị vũ khí quân dụng

ANTĐ - Ập vào căn phòng khách sạn đóng kín cửa, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 đối tượng cất giấu một lượng lớn ma túy đá. Tại đây, ban chuyên án còn thu giữ súng quân dụng được các đối tượng sử dụng để phòng thân.

Ngày 26-8, thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cụm đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng; Đội kiểm soát phòng chống ma túy cục Hải quan, Chi cục Hải quan cảng Vũng Áng và Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy có trang bị vũ khí “nóng”.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng liên quan

Trước đó, vào đầu năm 2015, qua nắm tình hình, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Lào về tiêu thụ tại khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh.

Xác định tính chất phức tạp của vụ án và đối tượng trong đường dây kè kè súng ngắn phòng thân, ban chuyên án đã phối hợp với các các lực lượng Cảnh sát Biển, Biên phòng và Hải quan cùng hỗ trợ phá án.

Tang vật vụ án

Đêm 22-8-2015, lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra phòng 301 của khách sạn For love ở thị xã Kỳ Anh, qua đó bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Công Cường (SN 1973, trú tại Hội Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) và Phạm Kim Dũng (SN 1987, trú tại phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An), thu giữ tang vật gồm 3,7 kg ma túy đá, 1 khẩu súng quân dụng, 7 viên đạn, 1 dao, 2 cân tiểu ly, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 2 điện thoại di động và 1 xe ô tô.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận số đã mua số ma túy trên từ một người mang quốc tịch Lào, sau đó đưa qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về thị xã Kỳ Anh tiêu thụ.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng có liên quan.