TP.Hồ Chí Minh:

Bắt lô vũ khí quân dụng cực lớn tại sân bay Tân Sơn Nhất

ANTĐ - Lô hàng gồm có 94 khẩu súng ngắn quân dụng và 472 băng đạn chưa qua sử dụng.

Thông tin từ Cục Hải quan TP.HCM cho hay, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất của đơn vị này vừa phối hợp cùng Cục An ninh Kinh tế tổng hợp và các cục nghiệp vụ khác của Bộ Công an khám phá một vụ nhập lậu vũ khí quân dụng, được coi là lớn nhất từ trước đến nay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Lô vũ khí lúc bị cơ quan chức năng khám phá. Ảnh: HQ cung cấp

Theo đó, qua quá trình theo dõi, mới đây các đơn vị phối hợp như đề cập bên trên đã bất ngờ kiểm tra đột xuất đối với một chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ về Việt Nam, vừa hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Qua đó các cơ quan đã phát hiện một lô hàng vũ khí quân dụng cực lớn gồm: 94 khẩu súng ngắn quân dụng và 472 băng đạn chưa qua sử dụng, được cất giấu tinh vi.

Súng đạn được cất giấu tinh vi. Ảnh: HQ cung cấp

Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất cũng như các cơ quan chức năng có liên quan chưa thông tin chi tiết về vụ việc như: số hiệu chuyến bay, chủ nhân lô hàng cũng như thời điểm, quá trình kiểm tra, bắt giữ lô hàng. Tuy nhiên bước đầu Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhận định, lô vũ khí quân dụng được thẩm lậu từ Cộng hòa Séc về Việt Nam.

472 băng đạn chưa qua sử dụng. Ảnh: HQ cung cấp

Theo đánh giá ban đầu đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đặc biệt đến an ninh quốc gia cũng như trật tự xã hội. Hiện, Bộ Công an đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.