Bắt khẩn cấp "trùm" ma túy xuyên quốc gia

ANTD.VN - Ngày 28-10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa bắt khẩn cấp Lý Thanh Nga (SN 1974), trú tại phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để điều tra làm rõ hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 25-10, tổ công tác Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện chiếc xe taxi BKS: 12A - 070.49 xuôi theo Quốc lộ 1 từ thành phố Lạng Sơn về hướng TP. Hà Nội có biểu hiện nghi vấn, đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tổ công tác phát hiện, bắt quả tang Đỗ Thị Lệ (SN 1984), trú tại  phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang vận chuyển bọc ni - lon chứa chất màu trắng nghi là ma túy “đá”. Qua khai thác, Lệ khai nhận số tang vật trên là 1 kg ma túy “đá”, vừa mua của một đối tượng nữ tại TP. Lạng Sơn, đang vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ.

Bắt khẩn cấp "trùm" ma túy xuyên quốc gia ảnh 1Đối tượng Nga

Từ lời khai của Lệ, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn khẩn trương xác minh, xác định bà “trùm” ma túy “đá” tại khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn là Lý Thanh Nga. Từ hồ sơ thu thập được, cơ quan công an đã xác định mối quan hệ giữa Lệ và Nga, được biết họ có mối quan hệ mật thiết với nhau và các đối tượng này đều có tiền án về tội buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Sau khi mãn hạn tù, các đối tượng cấu kết với nhau tạo nên đường dây vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Ngay sau khi bắt giữ bà “trùm” ma túy Lý Thanh Nga, cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này, phát hiện và thu giữ 6 túi ni - lon chứa  ma túy “đá” có tổng trọng lượng 5,8kg.

Tang vật ma túy "đá"

Theo tài liệu của Công an tỉnh Lạng Sơn, sau khi Nga được tha tù, đã núp dưới vỏ bọc Giám đốc Công ty TNHH chăn nuôi, trồng trọt Lý - Gia - Trang và được coi là doanh nhân thành đạt tại địa phương. Để thực hiện ý đồ của mình, đồng thời tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Nga đã liên tục di chuyển ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để móc nối với các đối tượng xấu, phục vụ việc giao dịch mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trong đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Nga cầm đầu, “nữ quái” này đã móc nối với nhiều chân rết và các đối tượng này sẵn sàng vượt biên sang bên kia biên giới mua ma túy “đá” từ Trung Quốc mang về Việt Nam tiêu thụ. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.