Bắt hung thủ vụ cướp điện thoại

ANTĐ - Ngày 6-10, cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh, Hà Nội cho biết đã bắt tạm giam Trần Văn Phong, SN 1991, trú tại tổ 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, can tội cướp tài sản.

19h ngày 30-9, Trần Văn Phong điều khiển xe máy đến đoạn đường thôn Vệ, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh và gây ra vụ cướp tài sản của chị Phạm Thị H, SN 1977, ở thôn Vệ, xã Nam Hồng. Theo người bị hại kể lại, trong khi đang điều khiển xe máy đến đoạn đường cánh đồng thôn Vệ, chị H bị Phong đạp đổ xe, đấm vào mặt và đá ngã xuống mương nước. Sau đó, hung thủ cướp 2 chiếc điện thoại di động iPhone 4S và Nokia màu trắng của người bị hại, rồi tẩu thoát về hướng đường Võ Văn Kiệt.

Đối tượng Phong

Qua rà soát tang vật vụ án, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - CAH Đông Anh phát hiện chiếc iPhone 4S, tang vật vụ cướp được hung thủ bán cho 1 cửa hàng sửa chữa điện thoại cũ ở tổ 3, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội và từ đó lần ra nghi phạm vụ cướp là Trần Văn Phong.

Tang vật vụ cướp

Được biết, năm 2013, Phong gây án trộm cắp tài sản, bị TAND huyện Mê Linh kết án 12 tháng tù giam, ra trại ngày 12-12-2014 và đến nay vẫn chưa được xóa án tích. Tuy nhiên, do không có việc làm, vợ vừa đẻ con thứ 2 nên hoàn cảnh khó khăn, Phong đã nghĩ cách đi cướp tài sản để kiếm tiền tiêu xài.