Bắt hung thủ đeo khẩu trang sát hại nữ "xe ôm"

ANTD.VN - Chiều 10-11, Thượng tá Dương Văn Tuấn – Trưởng Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, xác nhận với PV ANTĐ: Công an Thái Nguyên đã bắt được hung thủ sát hại chị Trương Thị H. làm nghề “xe ôm”.

Như ANTĐ thông tin, khoảng 12h ngày 7-11, tại vườn cây của bệnh viện Quân y 91, thuộc tổ dân phố Đầu Cầu, phường Ba Hàng (thị xã Phổ Yên), người dân phát hiện một thi thể phụ nữ ngoài 30 tuổi.

Đối tượng Nguyễn Quang Hưng

Tiếp nhận tin báo và tổ chức điều tra, CQĐT xác định đây là vụ án mạng. Nạn nhân là chị Trương Thị H (SN 1982, quê quán huyện Yên Phong, Bắc Ninh), làm nghề “xe ôm” ở khu vực cổng khu công nghiệp Yên Phong. Chị H. tử vong do bị đâm nhiều nhát ở đầu và cơ thể. Một số hình ảnh camera trên đường cho thấy, trước khi bị sát hại, chị H. chở 1 nam thanh niên, và người này đeo khẩu trang kín mặt.

Khẩn trương điều tra, truy xét, đến 16h30 ngày 10-11, Công an thị xã Phổ Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác định, bắt giữ nghi can gây án là Nguyễn Quang Hưng (SN 1987, trú tại thị xã Phổ Yên).

Lời khai ban đầu của đối tượng Hưng thể hiện, sáng 7-11, đối tượng đã thuê chị H. chở từ huyện Yên Phong về thị xã Phổ Yên. Đi đến khu vực gần bệnh viện Quân y 91, đối tượng đã ra tay sát hại chị H., lấy đi chiếc xe máy và thoại di động rồi mang đi cầm cố cho một người ở xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên.

“Đối tượng gây án chưa có tiền án tiền sự nhưng thường sống lang thang,”, chỉ huy Công an thị xã Phổ Yên thông tin, và cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng CQĐT Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ án.