TP.Hồ Chí Minh

Bắt giữ vụ vận chuyển máy đánh bạc tinh vi bằng "chiêu" quá cảnh

ANTD.VN - Doanh nghiệp khai nhập hàng hóa là máy trò chơi giải trí, mới 100%, nhưng các cơ quan chức năng kiểm tra lại phát hiện đó máy đánh bạc chuyên nghiệp, đã qua sử dụng, được tháo rời và khả năng là sử dụng chiêu thức quá cảnh để nhập lập vào Việt Nam.

Chiều 29-5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất TP.HCM thuộc Cục Hải quan TP.HCM xác nhận, vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, của Công an TP.HCM chặn bắt 1 vụ nhập máy đánh bạc bằng chiêu thức quá cảnh vào Việt Nam.

Xem clip:

Theo thông tin ban đầu, mới đây công ty TNHH MTV Tiếp vận và Phân phối Phương Đông (trụ sở tại số 24C đường D5B, phường Phú Mỹ, quận 7) do ông Trần Thiết Cường (SN 1965, ngụ phường An Lộc, TX.Bình Long, tỉnh Bình Phước) có làm thủ tục hải quan nhập khẩu 1 lô hàng. Theo doanh nghiệp khai báo, lô hàng là máy trò chơi giải trí (Roulette), hiệu Afastreet mới 100%, trọng lượng 1,5 tấn đi Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Tang vật máy đánh bạc bị thu giữ

Khi lô hàng vừa quá cảnh về Việt Nam thông qua đường cửa khẩu Tân Sơn Nhất thì các đơn vị phối hợp nói trên tiến hành thực kiểm hàng hóa. Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện lô hàng là 1 máy đánh bạc Roulette đã qua sử dụng, được tháo rời và không có giấy phép theo quy định.

Theo quy định, đây là danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu vào Việt Nam và phải có giấy phép của Bộ Công thương khi làm thủ tục quá cảnh tại Việt Nam. Hiện các đơn vị nói trên đang thu giữ tang vật để tiếp tục mở rộng điều tra.

Máy đánh bạc đã qua sử dụng này đã được tháo rời các chi tiết, không có giấy phép của cơ quan quản lý Nhà nước khi làm thủ tục quá cảnh

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin thêm, thời gian gần đây các đối tượng, ổ nhóm thường sử dụng cung đường quá cảnh hàng hóa đi Campuchia để buôn lậu hàng hóa khá tinh vi.

Cụ thể, các đối tượng, ổ nhóm này khai báo hàng hóa qua Việt Nam thuộc danh không phải xin giấy phép của cơ quan quản lý Nhà nước. Khi hàng hóa vừa quá cảnh về đến sân bay thì chúng lập tức chuyển đi. Tuy nhiên dọc đường vận chuyển hoặc khi đã qua đến Campuchia, chúng sẽ phá niêm phong, tráo hàng hóa rồi thẩm lậu vào Việt Nam tiêu thụ, bằng các tuyến đường bộ giữa Campuchia và các tỉnh như: Tây Ninh, An Giang, Bình Phước…

Theo thống kê của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, trong thời gian gần đây, đơn vị này phối hợp với 1 số cơ quan chức năng đã xử lý 7 vụ nhập lậu hàng hóa bằng thủ đoạn quá cảnh như nói trên. Tổng giá trị hàng hóa trong các vụ này lên đến hơn 10 tỷ đồng.