Bắt giữ "nữ quái" vận chuyển 4kg ma túy đá

ANTĐ - Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, vừa bắt giữ một “nữ quái” nằm trong chuyên án đấu tranh với đường dây phạm tội về ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. 

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 12h30 ngày 8-12, tại khu vực biên giới thuộc ngã ba thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Công an huyện đã triệt phá chuyên án, bắt quả tang một phụ nữ điều khiển xe mô tô hiệu SH Mode, biển kiểm soát 12D1-147.32 có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 4 túi nilon tinh thể trong suốt nghi ma túy được cất giấu trong túi giấy vệ sinh. Qua giám định là ma túy tổng hợp (dạng đá) có trọng lượng 4kg.

Cơ quan điều tra ấy lời khai từ Lê Thị Mai

Tại cơ quan điều tra, đối tượng là Lê Thị Mai, SN 1981, trú tại khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên với tiền công 20 triệu đồng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Lê Thị Mai là đối tượng nằm trong chuyên án đấu tranh với đường dây tội phạm buôn ma túy từ nước ngoài về Việt Nam của Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Sáng 8-12, đối tượng đã sang Trung Quốc để nhận hàng và ngụy trang giữa các cuộn giấy, sau đó thuê cửu vạn vác qua biên giới. Khi vừa đưa hàng lên xe mô tô, đang trên đường chuẩn bị vào sâu trong nội địa thì bị bắt giữ.