Bắt giữ "nữ quái" giấu heroin trong bao gạo

ANTD.VN - Nhằm qua mắt lực lượng Công an, Nguyệt nhận bao gạo bên trong có một bánh ma túy từ Bắc Ninh vận chuyển về Hải Dương. Vừa bước chân đến huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Nguyệt đã bị tổ công tác CAH Bình Giang bắt giữ…

Đối tượng Nguyệt cùng tang vật

Ngày 24-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Thị Nguyệt (SN 1963, trú tại khu Hạ, Tráng Liệt, huyện Bình Giang) để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngày 22-8, trên quốc lộ 38 thuộc địa bàn thôn Thượng Khuông, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, CAH Bình Giang đã bắt giữ Trần Thị Nguyệt khi đối tượng đang vận chuyển trái phép 1 bánh heroin, giấu trong bao gạo.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyệt khai nhận: Sau khi chồng là Phạm Văn Giang (SN 1954) bị bắt về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, Nguyệt tiếp tục bắt mối với các đầu mối ma túy trước đây của chồng rồi tham gia đường dây trung chuyển ma túy về Bình Giang tiêu thụ.

Khoảng 12h ngày 22-8, Nguyệt nhờ Vũ Hồng Thắng (1979 cùng ở khu Hạ, Tráng Liệt) nhờ chở đi có việc, Thắng đồng ý. Sau đó, Thắng dùng xe máy BKS: 34 B2-920.82 của gia đình Nguyệt chở đối tượng này đi về khu vực cổng chợ thuộc TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Tại đây, Thắng đứng chờ ở bên ngoài còn Nguyệt gặp một người phụ nữ đi xe máy nhận 1 bánh ma túy được giấu sẵn trong bao gạo, rồi vận chuyển về Hải Dương. Tuy nhiên, khi vừa đến thôn Thượng Khuông, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang thì bị tổ công tác CAH Bình Giang phát hiện và bắt giữ.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.