Bắt giữ nghi phạm sát hại cô gái có hình xăm hoa hồng

ANTD.VN - Sau 4 ngày ráo riết điều tra, công an tìm ra nghi phạm sát hại cô gái có hình xăm hoa hồng và bắt giữ khi anh ta đang làm việc ở huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chiều 9-2, Công an huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu), cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức bắt giữ nghi phạm sát hại chị Trần Thị Thanh H (34 tuổi, tên thường gọi là Hồng, trú tại huyện Củ Chi, TP.HCM).

Hình xăm hoa hồng trên vai thi thể nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo Công an, nghi phạm bị bắt khi đang làm việc tại một công ty đóng tại khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 (xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu). 

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm tên Huỳnh Ngọc Phương (SN 1985, trú tại ấp Phú Thạnh, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Người này khai nhận sát hại nạn nhân vào đêm mùng 5 Tết, tại phòng trọ để cướp tài sản rồi đưa xác đi phi tang trong bao tải.

Nguồn tin cũng cho hay việc bắt giữ nghi phạm được triển khai vào khoảng 15h cùng ngày. Người này không phải là một trong 2 bạn trai của nạn nhân mà Công an đã mời lên làm việc trước đó.

"Chúng tôi xác định nhiều manh mối quan trọng và tổ chức bắt giữ", một cán bộ điều tra nói. 

Thi thể cô gái xấu số được người dân phát hiện ở bãi cỏ ven đường thuộc ấp 1, xã Phước Bình (huyện Long Thành, Đồng Nai) chiều 6-2. Nạn nhân bị trói chặt tay, nằm trong bao tải, thi thể đang trong quá trình phân hủy. 

Công an xác định vùng đầu nạn nhân có vết thương do vật cứng tác động, cổ bị cắt, ngạt cơ học.