Đồng Nai

Bắt giữ nghi can đâm tử vong bà chủ tiệm cầm đồ bằng hàng chục nhát dao

ANTD.VN - Sau 5 ngày điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ nghi can đã dùng dao đâm 32 nhát, sát hại nữ chủ tiệm cầm đồ trên địa bàn để cướp tài sản.

Liên quan đến vụ sát hại bà chủ tiệm cầm đồ bằng hàng chục nhát dao xảy ra tại tiệm cầm đồ Gia Hân ở ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông tin, đã bắt giữ được nghi can gây án.

Đối tượng bị bắt để điều tra về hành vi “giết người” và “cướp tài sản” là Võ Văn Hoàng (SN 1997, ngụ ấp Kim Liên, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, tạm trú ấp 5, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch). Ngay sau khi bị bắt giữ, Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nghi can Võ Văn Hoàng khi bị bắt giữ

Như đã thông tin, tối 9/8, chồng, con trở về nhà thì phát hiện bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1975) nằm chết trong phòng ngủ tại nhà, cũng là tiệm cầm đồ Gia Hân ở ấp 2, xã Long Thọ.

Vào cuộc điều tra, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai xác định, bà Nhung bị sát hại bởi 32 nhát dao khắp cơ thể. Hiện trường tại phòng ngủ của bà Nhung có dấu hiệu bị lục lọi, xáo trộn, có những dấu, vết máu vương vãi khắp nơi.

Từ công tác điều tra ban đầu và khám nghiệm hiện trường, Công an nhận định có khả năng đây là vụ giết – cướp.

Ban đầu, việc xác minh số tài sản trong nhà của bà Nhung đã gặp không ít khó khăn vì đây là cơ sở cầm đồ, cầm cố lượng lớn tài sản.

Công an rà soát trong 41 chiếc xe gắn máy được cầm cố tại tiệm Gia Hân, với sự cung cấp thông tin của chồng bà Nhung thì khoanh vùng, có 1 xe gắn máy hiệu Vision màu nâu đã… biến mất. Biên nhận cầm cố chiếc xe này chỉ ghi thông tin sơ sài, người cầm là Võ Văn Hoàng mà không rõ năm sinh, địa chỉ và cả BKS của xe.

Từ chiếc xe gắn máy cầm cố, Công an đã truy lùng ra nghi can gây án sau 5 ngày điều tra tích cực

Phối hợp cùng phòng CSGT Công an tỉnh, đội CSGT Công an huyện Nhơn Trạch, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định được BKS của chiếc xe nghi vấn. Đồng thời công tác truy xét đối tượng Võ Văn Hoàng được thực hiện khẩn trương.

Cuối cùng Công an đã lùng ra được nghi can Võ Văn Hoàng, là dân từ nơi khác đến địa phương sinh sống hơn chục năm nay. Gia đình cho biết, Hoàng không có nghề nghiệp ổn định, đã bỏ nhà đi 1 tháng nay không rõ làm gì. Ngoài ra, gia đình cung cấp thêm thông tin là Hoàng có 1 xe Wave cũ, đứng tên 1 người khác, hiện cũng đang cầm cố tại tiệm cầm đồ Gia Hân.

Công an phong tỏa hiện trường quanh tiệm cầm đồ Gia Hân để điều tra

Lần theo dấu vết, Công an tìm đến người bạn gái của Hoàng. Cô gái này hiện đang sử dụng chiếc xe Vision màu nâu nhiều nghi vấn. Bạn gái Hoàng có thông tin, cách đây vài ngày có cho Hoàng mượn xe đi công việc. Vài ngày sau, khi chị đòi lại thì Hoàng mới mang xe quay lại trả.

Chân dung nghi can càng lộ diện rõ. Khoanh vùng được chỗ ẩn náu của Hoàng, trưa 14/8 trinh sát Công an đã bất ngờ ập vào phòng trọ ở ấp 5, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, nhanh chóng khống chế, bắt giữ Hoàng trong sự ngỡ ngàng của đối tượng. Bước đầu Hoàng thừa nhận đã ra tay sát hại bà Nhung nhằm cướp tài sản, giải quyết nợ nần cá nhân.