Bắt giữ 5 tàu khai thác, mua bán cát trái phép trên sông Hồng

ANTĐ - 2 tàu cuốc và 3 tàu vận chuyển cát trái phép trên sông Hồng vừa bị lực lượng công an bắt giữ tại khu vực huyện Phúc Thọ.

Công an huyện Phúc Thọ phối hợp với lực lượng cơ sở và Phòng CSGT đường thủy CATP Hà Nội vừa liên tiếp phát hiện, bắt quả tang 2 vụ khai thác, mua bán trái phép cát trên sông Hồng, bắt giữ 2 tàu cuốc và 3 tàu vận chuyển có liên quan.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 25-7, Công an huyện Phúc Thọ phối hợp Công an xã Sen Chiểu bắt quả tang tàu cuốc số hiệu PT-1877 đang khai thác cát trái phép dưới lòng sông Hồng chuyển sang tàu chở hàng số hiệu HN-1034. Tổ công tác lập biên bản vụ việc và tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm.

Tàu cuốc khai thác cát trái phép bị bắt giữ ngày 25-7
Bắt giữ 5 tàu khai thác, mua bán cát trái phép trên sông Hồng ảnh 2Lực lượng chức năng lập biên bản đối với tàu cuốc vi phạm

Đến 17 cùng ngày, lực lượng chức năng Công an huyện Phúc Thọ phối hợp với Công an xã Phương Độ và Đội 1 - Phòng CSGT đường thủy tiếp tục phát hiện bắt quả tang tàu cuốc số hiệu PT-1892 đang khai thác cát trái phép dưới lòng sông Hồng chuyển sang tàu chở hàng không có số hiệu. Cạnh tàu cuốc còn có 1 tàu chở hàng không có số hiệu khác đang chờ mua cát.

Bằng phương pháp dùng máy GPS xác định các điểm mốc giới, cơ quan chức năng xác định tàu cuốc PT-1892 khai thác tại địa điểm không được cấp phép thuộc địa phận xã Phương Độ, huyện Phúc Thọ.

Tàu vận chuyển cát khai thác trái phép bị tạm giữ tại Cảng Sơn Tây

Chiếc tàu này bị bắt giữ khi vừa tiếp cận tàu cuốc để mua cát

Thời điểm kiểm tra, đại diện tàu cuốc PT-1892 là anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990, ở Lâm Xuyên, Sơn Dương, Tuyên Quang) đã không xuất trình được giấy phép khai thác tài nguyên do cơ quan chức năng cấp. Còn hai tàu hàng không số hiệu đều chưa được đăng ký, đăng kiểm.

Công an huyện Phúc Thọ đang tạm giữ các phương tiện vi phạm để tiếp tục xác minh làm rõ, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.