Đồng Nai

Bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi giết người

ANTD.VN - Vụ án giết người xuất phát từ người chồng đã có vợ nhưng vẫn lén lút quan hệ với người khác. 

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 18/1 cho biết, đang tạm giữ 4 đối tượng gồm: Trịnh Văn Tuấn (SN 1995, huyện Eaka, tỉnh Đăk Lăk), Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1997), Lê Tuấn Anh (SN 1994, cùng ngụ tại huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) và Nguyễn Hoàng Phương Duy (SN 1995, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “giết người”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Tuấn đã có vợ nhưng vẫn quan hệ yêu đương lén lút với chị N.T.K (SN 1989, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Biết được quan hệ như trên, vợ của Tuấn nhiều lần chửi chị K. và anh Nguyễn Văn Đảo (anh trai của K.).

Ngày 14/1, cũng do nguyên nhân quan hệ bất chính của Tuấn, Đảo đã đánh K. Đồng thời, 2 em của K. là Nguyễn Văn Vũ Bảo và Nguyễn Văn Vũ Linh đến gặp Tuấn, yêu cầu Tuấn không được liên lạc với chị K. nữa. Từ đó, hai bên xảy ra cãi vã thì Linh tát vào mặt Tuấn một cái.

Đến sáng 15/1, nghĩ đến chuyện bị Bảo và Linh đánh nên Tuấn rủ thêm Anh, Duy và Sơn đi đánh Bảo và Linh để trả thù.  Tại phòng trọ của Bảo và Linh, Tuấn và đồng phạm ập vào, sử dụng nón bảo hiểm đánh Bảo, Linh, K., Đảo...

Vụ việc được người dân trình báo với Công an. Sau đó, Tuấn bị bắt giữ, các đối tượng còn lại chạy trốn. Tuy nhiên, khi anh em chị K. sắp đến  trụ sở Công an để khai báo thì bị nhiều người xông đến đánh. Chị K. bị đâm tử vong.

Quá trình điều tra, Công an xác định các đối tượng nói trên là hung thủ gây án, gây ra cái chết của chị K. Qua khám nghiệm tử thi, Công an xác định chị K. tử vong do vết dao đâm thủng phổi, thủng tim...