Bắt giữ 3 xe tải đang đổ 5 tấn nội tạng gia súc thối xuống sông

ANTD.VN - Công an TP. Biên Hòa đang cùng các ngành chức năng quận Gò Vấp (TP. HCM) truy tìm nguồn gốc số nội tạng trên.

Ngày 5/1, Đội Phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP. Biên Hòa cho biết, đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ 3 ô tô tải chở 5 tấn phế phẩm nội tạng gia súc, gia cầm thối.

Số lượng phế phẩm bị bắt giữ

Theo cơ quan chức năng, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, 3 tài xế Lưu Trung Hậu, Võ Văn Đến và Nguyễn Chí Linh điều khiển 3 xe tải, chở 5 tấn phế phẩm nội tạng động vật đến bờ sông Cái (một nhánh của sông Đồng Nai, thuộc địa bàn phường Thống Nhất, TP Biên Hoà), giao cho nhiều gia đình đổ xuống sông làm thức ăn cho cá.

Khi chiếc xe cuối đang đổ nội tạng xuống sông thì bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang. 3 tài xế không xuất trình được các giấy tờ kiểm dịch cho công an khi lấy lời khai.

Các tài xế đã khai nhận là họ làm thuê cho ông Cường (chưa rõ địa chỉ). Vào sáng sớm ông Cường đã bảo 3 tài xế trên đến lấy phế phẩm nội tạng động vật tại một công ty ở quận Gò Vấp (TP. HCM) rồi chở đến địa điểm trên đổ xuống sông làm thức ăn cho cá.

Công an TP. Biên Hoà đã lập biên bản, thu giữ phế phẩm trên để xử lý, tiêu hủy. Ngoài ra, Công an TP. Biên Hòa đang cùng ngành chức năng quận Gò Vấp (TP.HCM) phối hợp tìm nguồn gốc số nội tạng trên.

Được biết, để tránh ô nhiễm môi trường, nguy cơ bùng phát và lây truyền dịch bệnh, trước đây UBND TP. Biên Hòa đã có văn bản cấm các hộ nuôi cá bè trên sông sử dụng phế phẩm động vật cho cá ăn.