Bắt giữ 3 đối tượng gây ra 10 vụ phá cửa nhà dân để trộm cắp

ANTĐ - Cuối 3-2016, tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, đã xảy ra một số vụ kẻ gian đã phá khóa, đột nhập vào nhà các hộ dân để trộm cắp xe máy. Trước tình hình trên, BCH CAQ Thanh Xuân đã yêu cầu Đội CSHS - CAQ Thanh Xuân xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ được 3 đối tượng gây án.

Sau một thời gian điều tra, rà soát, Đội CSHS CAQ Thanh Xuân đã xác định được ổ nhóm gồm 3 đối tượng gây ra các vụ trộm cắp trên gồm: Đỗ Tuấn Ngọc (SN 1990, trú tại xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản); Phạm Ngọc Sứng (SN 1990, trú tại xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản); Cao Văn Kết (SN 1987, trú tại xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Rạng sáng 17-4-2016, Ban chuyên án đã quyết định phá án, bắt giữ 3 đối tượng trên, thu giữ công cụ, phương tiện gây án gồm; 1 kìm cộng lực, nhiều tay công,  đầu vam để phá khóa xe máy và 10 xe máy các loại là tang vật của các vụ án do chúng gây ra.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, nhóm đối tượng trên đã gây ra 10 vụ đột nhập, trộm cắp tài sản tại địa bàn quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, và huyện Thanh Trì, Hà Nội. Cá biệt, có đêm chúng gây ra liên tiếp 2 vụ.

3 đối tượng Ngọc, Sứng và Kết bị bắt giữ.

Cơ quan công an đã làm rõ, khoảng 1h ngày 17-4, các đối tượng mang theo công cụ, phương tiện đến nhà số 6, tổ 15, cụm 8, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, phát hiện trong sân có 1 xe máy nhãn hiệu Honda Mastre BKS 30 K8 7900, đã dùng kìm cộng lực cắt khóa cổng, sau đó dùng vam phá khóa ổ điện để trộm cắp xe máy trên.

Sau đó, chúng tiếp tục đi đến nhà số 3, tổ 1 Giáp Nhất, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, phát hiện trong sân có 1 xe máy Honda Wave, BKS 26B1 38197, chúng đã dùng kìm cộng lực cắt đứt xích khóa cổng, rồi dùng vam phá khóa điện, trộm cắp xe máy trên.

Sau khi gây 2 vụ án này khoảng 30 phút thì các đối tượng đã bị Đội CSHS CAQ Thanh Xuân bắt giữ. Khi các đối tượng bị bắt giữ, nhiều gia đình còn chưa biết mình bị mất tài sản.

Cơ quan điều tra trao trả xe máy cho người bị hại.

Cơ quan điều tra cho biết, 3 đối tượng trên đều bỏ nhà đi lang thang, tụ tập lại với nhau đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Hiện nay, cơ quan CSĐT CAQ Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên về hành vi trộm cắp tài sản, tiếp tục khai thác mở rộng vụ án.