Bắt được đối tượng thứ 2 trong vụ đánh chết lái xe taxi ở quận Cầu Giấy

ANTĐ - Trong 10 ngày đầu thực hiện cao điểm đấu tranh tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết nguyên đán Bính Thân 2016, CAQ Thanh Xuân, Hà Nội, đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, khám phá thành công hàng chục vụ án trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản… Điển hình là vụ án giết chết lái xe taxi, xảy ra vào tháng 6-2013 (trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội), Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ được đối tượng thứ 2 trong vụ án.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Đội CSHS, CAQ Thanh Xuân nắm được thông tin đối tượng Bùi Mạnh Tú, SN 1978, quê ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, là đối tượng bị Phòng CSHS – CATP Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm từ năm 2014 về tội danh “giết người”, đang xuất hiện ở địa bàn Hà Nội. Với quyết tâm truy bắt đối tượng để xử lý trước pháp luật, không để đối tượng ở ngoài xã hội có thể tiếp tục gây án nghiêm trọng. Đội CSHS CAQ Thanh Xuân đã tập trung lực lượng để xác minh truy bắt đối tượng này.

Tuy nhiên, Tú là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự và có mối quan hệ phức tạp nên thường xuyên thay đổi nơi ở gây khó khăn trong quá trình truy bắt.

Đối tượng Bùi Mạnh Tú

Trở lại hồ sơ vụ án, vào khoảng 22h ngày 30-6-2013, Bùi Mạnh Tú cùng em trai là Bùi Mạnh Tường, 35 tuổi, và một số người thân trong gia đình đi hát karaoke tại đường Trần Duy Hưng. Sau khi hát xong, hai anh em Tú và Tường cùng ba cháu nhỏ đón taxi do anh Lê Văn Lương (37 tuổi, quê Nam Định) điều khiển, đi về Khu đô thị Dịch Vọng.

Trên đường đi, do mấy cháu nhỏ kêu nóng nên Tú yêu cầu anh Lương bật điều hòa. Anh Lương nói Tú hạ kính xuống cho mát. Thấy vậy, Tường bảo tài xế đỗ sát vào lề đường Trần Kim Xuyến (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) để xuống bắt xe khác.

Trong lúc mở cửa, anh Lương sơ ý làm cánh cửa ô tô va vào vai Tường, khiến một cháu nhỏ bật khóc. Tức giận vì thái độ phục vụ của người lái xe taxi, Tường để 3 cháu nhỏ trên vỉa hè rồi lao vào đấm, đá anh Lương. Tiếp đó, y tiếp tục bắt lái xe taxi phải chở về Khu đô thị Dịch Vọng. Khi nạn nhân điều khiển ôtô tới Cung Trí thức Hà Nội thì thấy khó thở nên gọi điện cho đồng nghiệp đến đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau hai ngày điều trị tại bệnh viện, anh Lương tử vong. Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định nạn nhân bị đa chấn thương ở vùng bụng, ngực. Nguyên nhân chết do suy hô hấp và tuần hoàn trên cơ thể.

Đối tượng Bùi Mạnh Tường

Tại phiên tòa xét xử ngày 6-5-2015, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên án Bùi Mạnh Tường 12 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Tường thành khẩn khai nhận hành vi đánh lái xe taxi như nêu trên, song khẳng định không có ý định tước đoạt mạng sống của anh Lương. Ngoài ra, Tường cho rằng chỉ mình đối tượng đánh bị hại đến chết.

Thế nhưng, quá trình điều tra cho thấy, Bùi Mạnh Tú cũng tham gia đánh lái xe taxi. Tú đã trốn khỏi nơi cư trú và bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội ra quyết định truy nã đối tượng về hành vi giết người.

Quá trình theo dõi đối tượng, đến ngày 6-12-2015 vừa qua, Công an quận Thanh Xuân nắm được thông tin Tú đã quay về địa bàn huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, để tham gia giải quyết mâu thuẫn xã hội của một số đối tượng ở đây.

Các trinh sát nắm được thông tin Tú không về xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, mà ở một địa điểm cách nhà khoảng 7km. Đến khoảng 18h ngày 7-12-2015, đối tượng di chuyển khỏi địa điểm trên đã bị tổ công tác kịp thời khống chế bắt giữ.

Đội CSHS CAQ Thanh Xuân đã dẫn giải đối tượng về Hà Nội, bàn giao cho Phòng CSHS – CATP Hà Nội điều tra theo thẩm quyền.