Bắt đối tượng ra tay sát hại nữ sinh lớp 7 rồi hiếp dâm

ANTĐ - Ngày 21-5, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã ra quyết định khởi tố, bắt giam Lý Thành Đạt (19 tuổi, trú ở xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi giết người, hiếp dâm.

Như thông tin đã đưa, cháu L.T.T. (13 tuổi, trú ở xã Châu Phong) mất tích từ ngày 11-5. Theo người nhà nạn nhân thì khi mất tích, cháu T. đi cùng một thanh niên tên Đạt. Người nhà cháu T. đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích của cô bé đâu.

Ngay sau đó, người thân đã trình báo sự việc lên cơ quan Công an. Khi mọi người đang tìm kiếm cô bé thì đến ngày 18-5, một số người dân đi làm về qua dốc Phà Hàng, xã Châu Phong thì phát hiện mùi hôi thối bốc ra.

Tìm kiếm, người dân phát hiện thi thể một bé gái đang trong giai đoạn phân hủy. Qua nhận dạng ban đầu, thi thể chính là cháu T.

Đối tượng Lý Hoàng Đạt tại cơ quan công an (Ảnh: CAND)

Sự việc lập tức được trình báo đến cơ quan Công an. Tại hiện trường, cơ quan Công an phát hiện một chiếc ví có giấy tờ của Lý Thành Đạt. Ngay lập tức, nghi can này bị triệu tập để điều tra.

Tại cơ quan Công an, ban đầu Đạt quanh co không chịu nhận tội. Đấu tranh khai thác, nam thanh niên này thừa nhận, đã thực hiện hành vi hiếp và giết chết cháu T.

Đạt khai nhận, vào tối 11-5 cháu T. nhờ Đạt chở đến người quen ở cách nhà hơn 1 km để chơi. Khi trở về nhà, đi qua đoạn đường rừng, vắng người qua lại, Đạt nảy sinh ý đồ xấu, liền khống chế cháu T. để thực hiện hành vi đồi bại.

Tuy nhiên, hành vi của Đạt bị cháu T. phản đối kịch liệt, khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Quá trình mâu thuẫn, Đạt vô tình để rơi chiếc ví bên trong có chứng minh nhân dân.

Lợi dụng lúc vắng người, Đạt bóp cổ nạn nhân rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Nhẫn tâm hơn, hung thủ còn vớ lấy sợi dây rừng rồi siết cổ cho đến khi nạn nhân tắt thở mới dừng lại. Gây án xong, Đạt thản nhiên về nhà như không có chuyện gì.  

Được biết, cháu T. là con thứ 2 trong gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. T. là học sinh lớp 7 trường THCS xã Quang Phong. Đạt từng có một tiền sự về tội hủy hoại tài sản năm 2014.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra để sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.