Bắt đối tượng đâm nhân viên xe buýt trọng thương

ANTĐ - Ngày 7-7, Công an TP. Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt được nam thanh niên dùng dao đâm trọng thương nhân viên xe buýt.

Danh tính của đối tượng là Nguyễn Huy Đức (34 tuổi) trú tại tỉnh Hà Tĩnh. Vụ việc xảy ra vào chiều 31-5, Đức mua vé xe buýt chặng TP Hà Tĩnh – TX Hồng Lĩnh của Công ty xe buýt Hà Tĩnh (thuộc Công ty CP vận tải Hà Tĩnh) nhưng ngủ quên trên xe đến trạm thu phí Bến Thủy, TP Vinh. Khi tỉnh dậy, biết đã quá điểm, Đức yêu cầu được xuống xe. Do chưa đến điểm dừng đỗ nên lái xe Phan Anh Phương không chấp nhận cho vị khách này xuống. Lúc này, giữa Đức và anh Hồ Sỹ Hoàng (SN 1993) trú tại Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh là nhân viên bán vé xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Đức bất ngờ rút dao đâm vào bụng khiến anh Hoàng gục xuống.

Sau khi gây án, Đức nhảy khỏi xe và bỏ chạy. Anh Hoàng được đưa đến Bệnh viện đa khoa TP Vinh để cấp cứu. Sau đó, anh Hoàng được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Nghệ An với vết thương sâu làm đứt động mạch liên sườn, mất nhiều máu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, truy tìm đối tượng gây án. 

Sau hơn 1 tháng truy tìm, Đức bị bắt khi đang lẩn trốn ở tỉnh Ninh Bình. Tại cơ quan công an, Đức thừa nhận nguyên nhân gây án do bực tức vì nhân viên xe buýt có “lời nói khó nghe” khi đối tượng thắc mắc sao không gọi hắn xuống điểm đã báo trước.