Bắt cóc cháu đồng hương để tống tiền

ANTĐ - Công an quận Bình Tân, TP.HCM hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Thu (SN 1958, HKTT tỉnh Bình Định, tạm trú quận Bình Tân) để mở rộng điều tra vụ bắt cóc trẻ em nhằm tống tiền.

Theo thông tin ban đầu, Thu và bà P.L.B (SN 1956) có mối quan hệ đồng hương và là bạn bè, ở gần nhau tại quận Bình Tân. Ngày 12-6, bà B gửi cháu ngoại, là bé L.T.N.N (SN 2013) cho bà Thu trông coi giúp. Tuy nhiên, sau đó bà Thu đã đưa cháu N đi đâu không ai rõ. Khi bà B gọi điện thoại tìm cháu thì Thu đòi bà B phải đưa 40 triệu đồng mới giao trả cháu N.

Bà B một mặt đồng ý thương lượng, một mặt khác trình báo cơ quan công an. Thu hẹn bà B giao tiền tại một điểm ở đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9. 16h chiều 15-6 khi Thu xuất hiện để nhận tiền thì bị trinh sát Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Công an quận 9 phục kích bắt giữ, lập biên bản hành vi phạm tội. Từ lời khai của Thu, cơ quan công an tiến hành kiểm tra khách sạn T.A.P ở địa bàn quận 9, giải cứu an toàn cho cháu N. Bước đầu Thu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.