Bắt 3 đối tượng vận chuyển 130kg pháo hoa bán kiếm lời

ANTD.VN - CAH Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, tối ngày 13-12, đã phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hơn 130kg pháo hoa.

Thông tin cho biết, khoảng 19h30 ngày 13-12, trên tuyến Quốc lộ 12A thuộc tiểu khu Lưu Thuận, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, qua công tác nghiệp vụ, CAH Tuyên Hóa đã phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Đinh Xuân Dũng (SN 1980), Đinh Tất Sang (SN 1985, đều trú tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) và Nguyễn Văn Đức (SN 1987, trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô mang BKS 73A – 067.86 vận chuyển 90 hộp pháo hoa có trọng lượng trên 130kg pháo hoa.

3 đối tượng trong vụ vận chuyển 130 kg pháo hoa

Bước đầu các đối tượng khai nhận, số lượng pháo trên mua tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, Quảng Bình với số tiền 58,5 triệu đồng. Số pháo nổ này được vận chuyển từ Lào về Việt Nam, dự định mang ra huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh để tiêu thụ. 

Trước đó, vào chiều ngày 7-12, tại trạm thu phí cầu Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, CAH Quảng Ninh cũng đã phát hiện và bắt 2 đối tượng Nguyễn Anh Minh (SN 1997, trú xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) và Đặng Trung Đông (SN 1990, trú ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đang cất giấu trong người 65 viên ma túy tổng hợp.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Anh Minh và Đặng Trung Đông tại thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình lực lượng điều tra phát hiện và thu giữ thêm 14 viên ma túy tổng hợp, 3 bộ dụng cụ để sử dụng chất ma túy, một dùi cui điện hiện đại và 23,7 kg pháo nổ các loại. 

Các vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.