Vụ buôn lậu xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma:

Bắt 1 luật sư về hành vi lừa đảo

ANTĐ - Liên quan đến vụ án buôn lậu xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma, CQĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra đối với Dương Kim Sơn (SN 1975), quê quán Hà Tĩnh, luật sư, Giám đốc công ty TNHH Minh Sơn, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dương Kim Sơn được cho là đã lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của công ty cổ phần VN Pharma.

Trong vụ án này, trước đó như Báo ANTĐ thông tin, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Trí Nhật (SN 1975), Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần VN Pharma và Phan Cẩm Loan (SN 1973), Phó Phòng xuất khẩu công ty cổ phần VN Pharma về hành vi buôn lậu.

Ba cá nhân khác, là ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc công ty CP VN Pharma; Lê Thị Vũ Phương (SN 1982, ở quận 11, TP.HCM), Kế toán trưởng công ty cổ phần VN Pharma và Võ Mạnh Cường (SN 19780, trú tại quận 7, TPHCM), cũng đã bị khởi tố điều tra về hành vi buôn lậu tân dược và sử dụng giấy tờ giả mạo.

CQĐT bước đầu xác định các đối tượng trên đã tìm cách hợp thức hoá hồ sơ để nhập khẩu trái phép hơn 9.000 hộp thuốc H-Capita (tính năng điều trị ung thư) vào Việt Nam, có trị giá 750.000 USD. Sự việc bị phát hiện hồi tháng 4-2014.