Bảo vệ bị người nhà bệnh nhân đâm trọng thương

ANTD.VN - Ông H. yêu cầu người nhà bệnh nhân ra khỏi khu vực điều trị và hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Trong lúc xô xát, ông H. bất ngờ bị người nhà bệnh nhân dùng dao đâm gục tại chỗ. 

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h30’ ngày 30-6, một người đàn ông vào thăm con đang điều trị tại bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An thì bị ông Lô Minh H. (SN 1957) trú huyện Tương Dương, Nghệ An là bảo vệ của bệnh viện yêu cầu ra khỏi phòng điều trị.

Bảo vệ bị người nhà bệnh nhân đâm trọng thương ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ông H. bị người nhà bệnh nhân đâm gục

Sau đó, giữa người này và ông H. xảy ra cãi vã, xô xát. Người nhà bệnh nhân bất ngờ rút dao đuổi đánh đòi đâm người bảo vệ. Thấy vậy, ông H. bỏ chạy đến giữa bãi gửi xe thì bị người nhà bệnh nhân đuổi kịp và rút dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực, cổ của nạn nhân.

Bảo vệ bị người nhà bệnh nhân đâm trọng thương ảnh 2

Sự việc xảy ra khiến người bệnh và bác sỹ trong bệnh viện hoảng sợ

Đối tượng nhanh chóng bị lực lượng bảo vệ khống chế còn ông H. được chuyển vào khoa cấp cứu. Vụ việc đã khiến cho các y bác sỹ và bệnh nhân hoảng sợ, bỏ chạy toán loạn. Nhận được thông tin, Công an TP Vinh đã lập tức có mặt, đưa đối tượng về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Được biết, ông H. đã làm bảo vệ ở bệnh viện được 1 năm nay. Do được cấp cứu kịp thời nên hiện tại ông H. đã qua cơn nguy kịch.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.